Djokovic tự nhận xuất sắc nhất sau khi bỏ túi 4,7 triệu USD tiền thưởng

(PLO)- Novak Djokovic luôn nghĩ mình là tay vợt xuất sắc nhất sau khi đoạt chức vô địch ATP Tour Finals thứ 6 cùng 4,7 triệu USD tiền thưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Casper Ruud và Djokovic trên bục nhận giải ATP Finals. Ảnh: GETTY

Casper Ruud và Djokovic trên bục nhận giải ATP Finals. Ảnh: GETTY

Tại chung kết, tay vợt người Serb đã đánh bại Casper Ruud (Na Uy) tỉ số 7-5; 6-3 tại Turin (Ý), cân bằng kỷ lục đoạt 6 danh hiệu của Roger Federer tại giải đấu cuối năm dành cho các tay vợt hàng đầu thế giới.

Chức vô địch tại Turin cũng mang lại về cho Djokovic tấm séc trị giá 4,7 triệu USD, 7 năm sau chiến thắng ATP Finals gần nhất, giúp tay vợt người Serbia từ thứ 8 vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ATP.

Djokovic 35 tuổi, cũng cũng trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giành quyền vào ATP Finals, kết thúc với phong độ cao sau một mùa giải bỏ lỡ hai Grand Slam do không tiêm vaccine COVID-19.

Clip chung kết ATP Finals 2022. Nguồn: TENNISTV

Cựu số 1 thế giới giãi bày: “Tôi vô cùng hài lòng, đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm vì những sự cố tôi đã trải qua trong năm nay. Đặc biệt là hồi đầu năm nay, tất nhiên là ở Úc. Chúng ta không cần nhắc lại. Chúng ta đã biết chuyện gì xảy ra”.

Vào tháng 1, Djokovic đã bị giam giữ và trục xuất khỏi Úc vì không tiêm phòng COVID-19 và bỏ lỡ giải Úc mở rộng.

“Điều đó rõ ràng đã ảnh hưởng đến thành tích đầu năm của tôi. Trong vài tháng đầu năm, tôi đã cố tìm kiếm sự cân bằng về mặt thi đấu và tinh thần để trở lại sân đấu, tìm lại đẳng cấp quần vợt mà tôi mong muốn”, Nole cho biết thêm.

Ban đầu, Djokovic bị cấm trở lại Úc trước năm 2025 nhưng mới đây, chính quyền Canberra (Úc) cho biết, tay vợt 9 lần vô địch Úc mở rộng được tự do tranh tài giải đấu diễn ra vào tháng 1-2023.

Djokovic cân bằng kỷ lục 6 lần nâng cúp vô địch ATP Finals của Federer. Ảnh: GETTY

Djokovic cân bằng kỷ lục 6 lần nâng cúp vô địch ATP Finals của Federer. Ảnh: GETTY

Djokovic khẳng khái nhận xét: “Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi luôn giữ trong tâm trí mình một khao khát lớn để giành được các danh hiệu.

Tất nhiên trong đầu, tôi luôn nghĩ mình là tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Nhưng không, tôi đứng thứ 5. Bảng xếp hạng thể hiện, ai đã có một năm thi đấu tốt nhất và Alcaraz đã là số 1 thế giới”.

Đối với Casper Ruud, đây đã là lần thứ 3 tay vợt 23 tuổi bỏ lỡ cơ hội “xưng vương” trong năm. Ruud từng thua trong trận chung kết hai Grand Slam Pháp và Mỹ mở rộng.

Ruud chia sẻ: “Thật đáng thất vọng khi thua những trận chung kết lớn như thế này. Nếu bạn đưa ra lời đề nghị kết thúc năm ở vị trí thứ 3, tranh tài các trận chung kết mà tôi đã chơi, có lẽ tôi sẽ ký hợp đồng ngay lập tức. Tôi đã đạt được những thành tích vượt trội so với mục tiêu của mình, vậy nên tôi rất vui vì điều đó”.

Lần thứ 3 trong năm, tay vợt người Na Uy thúc thủ ở các trận chung kết lớn. Ảnh: GETTY
Lần thứ 3 trong năm, tay vợt người Na Uy thúc thủ ở các trận chung kết lớn. Ảnh: GETTY

Trong sự nghiệp, Ruud chưa bao giờ thắng được set nào trước Djokovic, hay đối thủ đã đánh bại anh trong trận chung kết Pháp mở rộng là Rafael Nadal.

Nhận định về hai đối thủ lớn, Ruud cho biết thêm: “Họ có khả năng tiến lên khi họ thực sự muốn làm điều đó mà tôi không có. Dường như, họ luôn giành được những điểm suýt sao, những set thắng suýt sao”.

Ở nội dung đôi nam, cặp liên quân Rajeev Ram (Mỹ) và Joe Salisbury (Anh) đã giành chức vô địch sau chiến thắng 7-6 (7/4); 6-4 trước đôi người Croatia - Nikola Mektic và Mate Pavic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm