Djokovic và Alcaraz đồng thanh tương ứng về kình địch Nadal

(PLO)- Hai tay vợt hàng đầu thế giới, Djokovic và Alcaraz cùng kỳ vọng kình địch Nadal sẽ đạt phong độ tốt nhất tại giải Úc mở rộng 2024, bất chấp chấn thương hông đã hủy hoại mùa giải 2023 của cựu số 1 thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
kình địch nadal
Rafael Nadal tập luyện hăng say sau chấn thương. Ảnh: GETTY

Chia sẻ vừa được Djokovic và Alcaraz phát biểu, sau trận đấu biểu diễn của cả hai tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), nơi tay vợt số 1 thế giới nhận thất bại 4-6; 6-4; 6-4 trước đối thủ số 2 thế giới – Alcaraz.

Hồi đầu năm, kình địch Nadal gặp vấn đề về cơ tại Melbourne Park và phải phẫu thuật. Anh sẽ trở lại Brisbane vào cuối tuần này, trước khi dự tranh Úc mở rộng (diễn ra từ ngày 14 đến 28-1), giải đấu mà tay vợt người Tây Ban Nha từng hai lần đăng quang để góp vào bộ sưu tập 22 danh hiệu Grand Slam trong suốt sự nghiệp.

Sau thời gian chật vật với hàng loạt chấn thương, một phần cũng do vấn đề tuổi tác. Nhiều khả năng, tay vợt 37 tuổi Nadal sẽ giải nghệ vào cuối năm 2024.

Trước sự tăng cường tập luyện trong nhiều tuần gần đây của Nadal, tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam - Djokovic khẳng định, đại kình địch Nadal vẫn là một đối thủ rất đáng gờm.

Tay vợt người Serbia chia sẻ về sự trở lại của kình địch Nadal: “Thú thực, tôi luôn mong đợi anh ấy thi đấu với phong độ tốt nhất. Nhiều lần anh ấy không được đánh giá cao, bản thân tôi cũng bị như vậy. Nhưng chúng tôi đã chứng minh họ đã sai. Anh ấy không phải là mẫu tay vợt quay lại chỉ để được thi đấu, với mức độ trung bình, thi đấu một vài trận.

Anh ấy phải tranh chức vô địch, anh ấy muốn trở thành tay vợt giỏi nhất. Đó là lý do tại sao anh ấy biết mình là ai, một huyền thoại của môn quần vợt. Tôi chắc chắn, quá trình tập luyện và chuẩn bị được anh ấy thực hiện với mục tiêu giành thêm danh hiệu Grand Slam”.

Cùng chung nhận định về kình địch Nadal, Alcaraz – tay vợt từng để thua đồng hương trong 2/3 cuộc chạm trán cho biết, đàn anh đã đạt 100% phong độ sau khi chứng kiến các video quay cảnh Nadal tập luyện.

“Tôi nghe từ chính các tay vợt khác đã tập luyện cùng Rafa những tuần qua, họ nói anh ấy sẽ trở lại với phong độ tốt nhất, trình độ cao nhất mà anh ấy có”, Alcaraz chia sẻ.

Tuy nhiên vào tuần trước, huấn luyện viên Carlos Moya của Nadal lại khá e dè với sự trở lại của Vua đất nện: “Dù Nadal thể hiện sự tiến bộ tốt trong tập luyện sau khi bình phục chấn thương hông, nhưng với tư cách là một huấn luyện viên, tôi khá lo với việc, cơ thể của Nadal sẽ phản ứng như thế nào trước sự khắc nghiệt của các giải Grand Slam”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm