Tham vọng của Djokovic

(PLO)- Tham vọng của Djokovic là muốn thi đấu đến qua năm 40 tuổi, sánh ngang với Tom Brady - huyền thoại bóng bầu dục Mỹ đã kéo dài sự nghiệp đến sau sinh nhật lần thứ 45.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tham vọng của Djokovic
Tham vọng của Djokovic là được sánh ngang với Tom Brady. Ảnh: GETTY

Tiền vệ bóng bầu dục Brady đã chơi 23 mùa giải ở Mỹ, giành được bảy giải Super Bowl với New England Patriots và Tampa Bay Buccaneers, trước khi ông giải nghệ ở tuổi 45 hồi đầu năm.

Tay vợt số 1 thế giới Djokovic tiết lộ, anh đã học được rất nhiều điều từ Brady và sẽ bắt đầu mùa giải chuyên nghiệp thứ 22 bằng trận giao hữu với số 2 thế giới - Carlos Alcaraz tại Riyadh (Saudi Arabia) vào hôm nay (27-12).

Chia sẻ tại Saudi Arabia, tham vọng của Djokovic được chính anh tiết lộ: “Tom Brady là một ví dụ điển hình về nhà vô địch thể thao, có sự nghiệp tuyệt vời với tuổi thọ dài như vậy. Anh ấy đã dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, phục hồi, đảm bảo mọi khía cạnh tinh thần và thể chất được bảo vệ để có được sự nghiệp thành công lâu dài.

Tôi biết và học được rất nhiều điều từ anh ấy. Anh ấy là một tấm gương và tôi hy vọng có thể đạt được sự nghiệp đến qua tuổi 40, hoặc thậm chí lâu hơn. Hãy chờ xem”.

Vào tháng 6, Brady đã xuất hiện trong khu vực dành riêng cho Djokovic tại Roland Garros, để cổ vũ người bạn thân vô địch giải Pháp mở rộng. Đây cũng là một trong ba danh hiệu Grand Slam mà tay vợt người Serbia giành được trong năm 2023, cùng với các chức vô địch Úc và Mỹ mở rộng.

djokovic-alcaraz.jpg

Tay vợt người Serbia - Djokovic cho biết thêm: “Hiện tôi cảm thấy cơ thể mình rất tuyệt và tôi đã chơi vài trận quần vợt với chất lượng cao. 2023 là một trong những mùa giải tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong đời. Tại sao phải dừng lại khi bạn vẫn đang thi đấu tuyệt vời? Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục tiến lên, qua từng năm một, xem mình sẽ đi được bao xa”.

Tại Wimbledon mùa này, đối thủ người Tây Ban Nha - Alcaraz đã lật đổ tham vọng của Djokovic (giành Golden Slam) sau trận chiến kịch tính, kéo dài 5 set để chạm tay vào Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp.

Trận chung kết Wimbledon 2023 giữa Alcaraz và Djokovic. Nguồn: TENNISTV

Ở vào thời điểm huyền thoại Roger Federer đã giải nghệ, Rafael Nadal đang bước vào mùa giải cuối cùng, Djokovic hoan nghênh sự nổi lên kịp lúc của tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha.

“Kỷ nguyên của chúng tôi sắp kết thúc nhưng có Alcaraz đang nổi lên. Điều đó thật tuyệt vời và tôi rất vui vì đã có bốn trận đấu rất hay với anh ấy trong năm nay. Mỗi trận đấu đều thu hút rất nhiều sự chú ý, chúng tôi có rất nhiều điểm nổi bật và điều đó thật tốt, tốt cho môn thể thao của chúng tôi”, Djokovic nhấn mạnh.

Trước khi bước gần đến việc bảo vệ chức vô địch Úc mở rộng, Djokovic sẽ đại diện cho Serbia tham dự United Cup (giải quần vợt đồng đội nam, nữ thế giới), diễn ra tại Perth và Sydney (Úc) vào tuần đầu tiên của năm mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm