Djokovic vượt kỷ lục Masters 1000 của Nadal

(PLO)- Với trận thắng hủy diệt Taylor Fritz 6-0; 6-4, Novak Djokovic lọt vào bán kết Cincinnati Open và vượt qua kỷ lục của kình địch Nadal.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Djokovic chỉ mất hơn 1 giờ để đánh bại Taylor Fritz. Ảnh: GETTY

Djokovic chỉ mất hơn 1 giờ để đánh bại Taylor Fritz. Ảnh: GETTY

Sau khi nâng cách biệt 19 thắng trắng trước Gael Monfils, Djokovic cũng nối dài chiến thắng hoàn hảo 7-0 trước Taylor Fritz, tay vợt chủ nhà được khán giả Mỹ kỳ vọng nhất.

Nếu vô địch Cincinnati, tay vợt số 2 thế giới Djokovic có thể đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng ATP tuần này kèm điều kiện, đương kim số 1 Carlos Alcaraz cùng nhận thất bại trước Hubert Hurkacz tại bán kết.

Tại cuộc chạm trán Taylor Fritz, tay vợt người Serbia chỉ sau 21 phút để đoạt chiến thắng ấn tượng set đầu. Nhưng sau đó anh lại hai lần mắc lỗi kép ở set hai và bị dẫn trước 0-2. Từ tỉ số 2-4, Djokovic đã tìm lại phong độ đỉnh cao để vượt qua bốn game cuối để vào bán kết chỉ sau hơn một giờ.

Với những pha đánh bóng sắc như dao cạo, Djokovic chiếm ưu thế trong các pha giao tranh và không để Fritz áp đặt quyền kiểm soát thế trận. Ngoài tia hy vọng ngắn ngủi đầu set hai, tay vợt người Mỹ đã không thể tạo ra thứ quần vợt tốt nhất trước những pha xuyên phá bất tận của Djokovic.

Chia sẻ về thành tích bất bại trước Fritz, Djokovic nói: “Mỗi trận đấu là một cuộc chiến mới, một thử thách mới cho cả hai chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ đối mặt với nhau tại đây. Rõ ràng là tay vợt số 1 của Mỹ, anh ấy nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Taylor Fritz chưa một lần đánh bại được Djokovic sau sáu lần chạm trán. Ảnh: GETTY

Taylor Fritz chưa một lần đánh bại được Djokovic sau sáu lần chạm trán. Ảnh: GETTY

Tôi đã cố gắng vượt qua các chướng ngại thật mạnh mẽ, chơi ván đầu tiên gần như hoàn hảo, không tì vết. Dù tôi khởi đầu không tốt trong set hai và để mất break. Nhưng khi tỉ số đang bị dẫn 2-4, tôi đã chơi bốn game chắc chắn. Nói chung đây là một màn trình diễn tuyệt vời”.

Tranh tài giải đấu đầu tiên trên đất Mỹ kể từ năm 2021, Djokovic đang hướng tới danh hiệu thứ 3 tại Western & Southern Open (2018, 2020) và cũng là chức vô địch ATP Masters 1000 kỷ lục thứ 39 trong sự nghiệp.

Với việc lọt vào trận bán kết ATP Masters 1000 thứ 75, Nole tiếp tục vượt qua kỷ lục của Rafael Nadal cùng cấp độ.

Tay vợt người Serbia, người đã không thua quá bốn game trong một set sau ba trận thắng, tiếp tục nâng cao trình độ qua từng trận. “Đó chính là điều tôi mong muốn, mỗi ngày tôi lại nâng cao tiêu chuẩn lên một chút. Đó là những gì đang xảy ra trong suốt giải đấu. Tôi đã chơi ba trận đấu tuyệt vời và mỗi ngày trên sân đều có cảm giác tốt hơn. Vì vậy, hy vọng thành tích tương tự có thể tiếp tục”, Djokovic cho biết thêm.

Tại bán kết Cincinnati, hạt giống số 2 Djokovic sẽ đối đầu với Alexander Zverev, tay vợt người Đức vừa hạ Mannario 6-2; 6-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm