Djokovic yêu cầu hỗ trợ đồng nghiệp Ukraine cầm vũ khí

Tay vợt người Ukraine Sergiy Stakhovsky. ẢNH: GETTY

Djokovic cho biết, anh sẵn sàng hỗ trợ tài chính hoặc bất kỳ yêu cầu nào từ cựu số 31 thế giới - Sergiy Stakhovsky, một đồng nghiệp người Ukraine người vừa gia nhập đội quân dự bị trong bối cảnh quốc gia chiến đấu chống nước láng giềng Nga.

Trong quá khứ, Stakhovsky từng giành 4 danh hiệu ATP và có chiến thắng gây sốc trước Roger Federer tại vòng 2 Wimbledon 2013. Stakhovsky quyết định gia nhập đội quân dự bị của Ukraine vào tháng trước dù còn thiếu kinh nghiệm cầm súng.

Tay vợt 36 tuổi đã đăng một ảnh chụp lên trang cá nhân, khoe cuộc trò chuyện của mình với Djokovic. Nội dung cuộc trò chuyện cho biết, tay vợt số 2 thế giới người Serbia hỏi thăm tình hình của Stakhovsky và hy vọng cuộc chiến sẽ nhanh chóng lắng dịu.

Thông điệp Djokovic gửi đến đồng nghiệp người Ukraine.

Djokovic viết trong thông điệp gửi đến đồng nghiệp đã giải nghệ Stakhovsky: “Vui lòng cho tôi biết địa chỉ tốt nhất để chuyển sự giúp đỡ về tài chính, hay bất kỳ sự trợ giúp nào khác”. Đáp lời Djokovic, tay vợt người Ukraine bày tỏ sự biết ơn với đề nghị được hỗ trợ.

Kể từ ngày 24-2, thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự có tên gọi “hoạt động đặc biệt” nhằm vào Ukraine, ngoài tay vợt Stakhovsky còn có một số VĐV Ukraine khác như nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko cũng đang cầm vũ khí đứng lên bảo vệ đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm