Chấn chỉnh vi phạm hành lang an toàn cầu Rạch Miễu

Ngày 7-9, ông Thượng Quang Thuần – Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ IV.3 cho biết, Cục quản lý đường bộ IV đã có văn bản yêu cầu xử lý bến khách du lịch của công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Miền Quê vi phạm hành lang an toàn cầu Rạch Miễu.

Đồng thời, công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu đã tiến hành rào chắn hai bên khu vực hành lang an toàn cầu Rạch Miễu, phạm vi rào chắn 50 m tính từ kết cấu ngoài cùng của cầu dẫn số 2 đến cọc giải phóng mặt bằng không cho tàu thuyền du lịch neo đậu, đưa rước khách trong phạm vi hành lang an toàn cầu Rạch Miễu.

Dù không phép nhưng bến khách của công ty Du lịch Miền Quê trước đây vẫn hoạt động rầm rộ. Ảnh: CTV

Theo ông Thuần, Cục Quản lý đường bộ IV đã yêu cầu Cảng vụ đường thủy nội địa - Sở GTVT Bến Tre kiểm tra, xử phạt các tàu thuyền neo đậu trong phạm vi hành lang cầu. Công ty TNHH Cầu Rạch Miễu thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện tàu thuyền neo đậu trong phạm vi hành lang cầu thì phối hợp với huyện, xã, Cảnh vụ, thanh tra sở và báo cáo Chi cục quản lý đường bộ IV.3 để giải quyết kịp thời.

Theo phản ánh của người dân xã An Khánh, nhiều tháng trước, công ty TNHH Du lịch Miền Quê có bến khách và xây dựng cầu tàu để hoạt động đưa rước khách du lịch sông nước. Tuy nhiên bến khách của công ty này vi phạm hành lang an toàn cầu  Rạch Miễu nên từ đầu năm 2020 bến khách của công ty này không được cơ quan chủ quản cấp phép hoạt động.

Theo người dân xã An Khánh, nhiều tháng trước đây bến khách công ty Miền Quê vẫn hoạt động đón rước khách du lịch rất nhộn nhịp, nguy cơ mất an toàn gia thông cầu Rạch Miễu.

Bến khách của công ty Du lịch Miền Quê đến nay vẫn chưa được cấp phép. Ảnh: Đ.Hà

Trước đó công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu đã yêu cầu công ty TNHH Du lịch Miền Quê tháo dỡ ngay cầu tàu trái phép nằm trong khu vực cầu Rạch Miễu trên QL60. Cầu tàu này xây dựng cách mép công trình cầu Rạch Miễu 88m, vi phạm hành lang bảo vệ cầu Rạch Miễu.

Theo ông Thuần, Nghị định 11/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy định hành lang an toàn đối với cầu 150 m từ mép công trình ra mỗi bên.

Qua kiểm tra hiện trường, cầu tàu của Công ty du lịch Miền Quê xây dựng phía mố 58, cầu dẫn số 2 (hướng Bến Tre đi Tiền Giang), cách mép công trình cầu Rạch Miễu 88 m, đã vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ kết cấu hành lang cầu Rạch Miễu trên tuyến QL60, do đó cần tháo dỡ để đảm bảo ATGT khu vực cầu Rạch Miễu.

Ông Cao Minh Đức – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, trước đây công ty Du lịch Miền Quê có xin giấy phép Sở GTVT được mở bến khách gần khu vực cầu Rạch Miễu. Tuy nhiên Bộ GTVT không đồng ý vì nằm trong hành lang an toàn cầu Rạch Miễu nên Sở GTVT tỉnh không cấp phép. Mọi hoạt động đưa rước khách bằng tàu du lịch của công ty Du lịch Miền Quê từ trước đến nay tại bến khách của công ty này nếu có xảy ra đều là trái phép.

“Hiện nay, công ty Miền Quê có xin Sở GTVT tỉnh được cấp phép bến tàu lịch tại phần đất của cơ sở VLXD Hoàng Hải, vị trí này nằm ngoài hành lang an toàn cầu Rạch Miễu. Và Sở GTVT đã chấp thuận chủ trương. Tuy nhiên  công ty Miền Quê phải hoàn tất các thủ tục xây dựng bến thủy nội địa theo quy định và phải được cơ sở VLXD Hoàng Hải đồng ý điều chỉnh giấy phép của cơ sở này do thu hẹp phần mặt bằng. Khi đầy đủ pháp lý theo quy định, Sở GTVT mới đồng ý cấp phép”- Ông Đức nói.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm