Đội chủ nhà Qatar liệu có tạo nên bất ngờ tại World Cup 2022?

(PLO)- Hầu hết các tờ báo Trung Đông đều thiếu lạc quan khi Qatar phải đối đầu với đội bóng lớn Nam Mỹ Ecuador trong trận mở màn World Cup 2022 vào tối nay, 20-11.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-11, tức chỉ còn nửa ngày nữa là quả bóng Al Rihla của World Cup 2022 lăn trên sân Al Bayt có sức chứa 60.000 người.

Đó là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Qatar với đại diện Nam Mỹ Ecuador dày dạn kinh nghiệm World Cup.

khai-mac-world-cup-2022

Báo chí Trung Đông nêu tinh thần Saeed Al Owairan của Saudi Arabia trên đất Mỹ tại World Cup 1994 làm niềm cảm hứng cho Qatar ở bảng A. Ảnh: GETTY

Hầu hết các tờ báo Trung Đông đều thiếu lạc quan khi Qatar phải đối đầu với đội bóng lớn Nam Mỹ Ecuador. Bởi Ecuador dự vòng chung kết (VCK) World Cup... như đi chợ còn Qatar mới là lần đầu tiên.

Báo chí Trung Đông đã lấy đội Saudi Arabia có biệt danh “những con chim ưng xanh” (cũng góp mặt ở World Cup này) ra để tự hào và Qatar coi đó như tấm gương để có thể đánh bại Ecuador.

khai-mac-world-cup-2022

Ecuador được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chủ nhà Qatar. Ảnh: GETTY

Tờ Arabia News viết: “Qatar hãy như Saudi Arabia hồi World Cup 1994 tại Mỹ. Lần đó là lần đầu tiên Saudi Arabia góp mặt ở VCK World Cup nhưng họ đã đánh bại Morocco 2-1 tại Washington. Sau đó tiếp tục chiến thắng oanh liệt trước Bỉ bằng bàn thắng duy nhất trận của Saeed Al Owairan. Chính điều này đã đưa Saudi Arabia hùng hồn vào vòng 16 đội gặp Thụy Điển".

Vâng đó là một “tấm gương” của “hàng xóm” Saudi Arabia mà thầy trò Felix Sanchez của tuyển Qatar phải làm được tại World Cup này, khi Qatar có lợi thế hơn là chủ nhà.

Tờ Gulf News viết: “Hồi World Cup 1994 trên đất Mỹ, Saudi Arabia không hề biết e sợ và không hề suy sụp. Vì ra quân trận đầu, đội bóng châu Á đã thua Hà Lan nhưng sau đó Saudi Arabia xốc lại tinh thần để có hai chiến thắng oanh liệt trước Morocco và Bỉ, ghi danh vào vòng 16 đội.

Rõ ràng hoàn cảnh vùng lên và đi tiếp của Qatar tại USA 94 là đáng tự hào và Qatar cần nêu tinh thần đó cho World Cup 2022 này.

Qatar đang là nhà vô địch châu Á, tuy nhiên ở bảng đấu A có Hà Lan, Ecuador, Senegal thì vô địch châu Á chẳng nghĩa lý gì với những đội đẳng cấp thế giới cùng bảng.

Và tất nhiên Qatar phải học hỏi tinh thần cao như hàng xóm Saudi Arabia từng làm được 29 năm về trước trên đất Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm