Đối đầu với U-23 Việt Nam, HLV U-23 Malaysia nói gì?

(PLO)- Hãy nghe lời giải thích đầy tự tin, quyết đoán và có phần cao ngạo của HLV Brad Maloney trước trận bán kết SEA Games 31 giữa U-23 Malaysia và Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Malaysia đã dùng đội hình B trong trận hòa U-23 Campuchia 2-2 ở lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 31. Hệ quả là U-23 Malaysia phải đối đầu với chủ nhà, nhà đương kim vô địch SEA Gamews 31 U-23 Việt Nam ở bán kết. HLV Brad Maloney giải thích ra sao?

Trước lượt trận cuối cùng bảng B, Malaysia có đủ quyền tự quyết để lên ngôi nhất bảng nhằm tránh chủ nhà VN là nhà đương kim vô địch cực mạnh. Họ cũng khỏi phải đối mặt với lực lượng CĐV hùng hậu của U-23 Việt Nam và không phải di chuyển từ Nam Định đến Phú Thọ đá bán kết nhằm bảo toàn lực lượng. Nhưng cuối cùng chiến lược gia Úc của Malaysia "chọn con đường quanh co, con đường khó và truân chuyên".

Không thắng Campuchia, HLV Brad Maloney muốn trụ cột nghỉ ngơi chơi tất tay với bất kỳ đối thủ nào để vô địch, không quan tâm chủ nhà hay đương kim vô địch VN. Ảnh: CTP

Không thắng Campuchia, HLV Brad Maloney muốn trụ cột nghỉ ngơi chơi tất tay với bất kỳ đối thủ nào để vô địch, không quan tâm chủ nhà hay đương kim vô địch VN. Ảnh: CTP

Song chẳng phải Brad Maloney nhảy vào lửa mà có khi trong toan tính của ông, cách chơi của VN dễ chịu hơn so với Indonesia thì sao?

Trong lịch sử, Campuchia đã cho Malaysia ôm hận nhiều rồi, cụ thể là SEA Games 30 năm 2019 tại Manila. Lần này HLV Brad Maloney vẫn “cợt đùa” với thầy trò Honda khi ông cất tám trụ cột để đưa đội hình B đá với Campuchia và kết quả là hai lần rượt đuổi trối chết mới hòa 2-2.

Cùng với việc Thái Lan thắng Lào, Malaysia mất ngôi đầu bảng B vào tay Thái Lan, và Malaysia phải đối mặt với VN ở bán kết.

HLV Maloney nói: “Tôi muốn thấy Malaysia là đội tốt nhất môn bóng đá nam SEA Games 31, và tôi muốn đội bóng của tôi đánh bại tất cả những đội tốt nhất của bóng đá nam.

Cả VN và Indonesia đều vào bán kết, họ đều là những đội tốt nhất của bảng B, của giải này. Nếu như bạn muốn vô địch, bạn phải đánh bại tất cả, tôi đang suy nghĩ và hành động như thế, tôi không quan tâm chủ nhà VN hay ai.

Bạn phải đánh bại tất cả khi đối đầu với bất kỳ đối thủ nào nếu muốn vô địch, đơn giản vậy thôi. Malaysia bất bại ở vòng bảng và bán kết, chung kết bạn phải làm hơn thế nữa để trở thành nhà vô địch. Vậy quan tâm gặp ai ở bán kết mà làm gì?!”

Rõ ràng là lý luận của Brad Maloney vẫn không sai, muốn vô địch phải đánh bại tất cả, trong đó có chủ nhà U-23 Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm