Đội hình tiêu biểu MU 1999 và Man City 2023: Tỉ số 8-3

(PLO)- Manchester United tạo ra thành tích phi thường và độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá Anh năm 1999, điều mà đoàn quân Manchester City của Pep Guardiola đang cách chức vô địch Premier League 1 trận thắng và lọt vào cả hai trận chung kết FA Cup, Champions League rất muốn tái hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu danh thủ Robbie Savage đã chọn ra đội hình tiêu biểu kết hợp giữa đội hình Manchester United giành cú ăn ba năm 1999 dưới thời Sir Alex Ferguson và đội hình Manchester City 2023 của Pep Guardiola đang hướng đến cú ăn ba lịch sử.

Trong sơ đồ 4-3-3 kết hợp giữa hai đội hình này, Robbie Savage đã ưu ái cho MU thay vì Man City, khi tỉ số là 8-3 nghiêng về “quỷ đỏ”. Robbie Savage giải thích: “Vâng, tỉ số là 8-3 nghiêng về United của Sir Alex Ferguson, bởi vì họ đã đặt ra tiêu chuẩn cách đây 24 năm và thành tích của họ vẫn chưa có đội bóng nào của Pep Guardiola... sánh kịp”.

Đội hình MU giành cú ăn ba lịch sử dưới thời Sir Alex Ferguson năm 1999. ẢNH: GETTY

Đội hình MU giành cú ăn ba lịch sử dưới thời Sir Alex Ferguson năm 1999. ẢNH: GETTY

Trong đội hình Man City hiện tại, chỉ có Ruben Dias, Kevin de Bruyne và Erling Haaland nhận được cái gật đầu từ Robbie Savage. Điều đó cho thấy Peter Schmeichel đã thắng Ederson trong lựa chọn của Robbie Savage trong khung gỗ.

Gary Neville, Jaap Stam và Denis Irwin của MU tham gia cùng Ruben Dias của Man City trong bộ tứ vệ. Paul Scholes và Roy Keane cùng De Bruyne là bộ ba ở trung tâm tiền vệ, còn David Beckham và Ryan Giggs cung cấp “đạn dược” cho tiền đạo cắm Erling Haaland từ hai bên cánh.

Robbie Savage nói thêm: “Ồ, vì đây là lựa chọn tốt, xin lỗi Pep Guardiola, tôi sẽ chọn Sir Alex Ferguson cho vị trí HLV trưởng”.

Đội hình tiêu biểu kết hợp giữa Manchester United 1999 và Manchester City 2023 của Robbie Savage: Peter Schmeichel; Gary Neville, Jaap Stam, Ruben Dias, Denis Irwin; Paul Scholes, Roy Keane, Kevin de Bruyne; David Beckham, Erling Haaland, Ryan Giggs. Huấn luyện viên: Sir Alex Ferguson.

Beckham, Haaland và Keane được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu kết hợp giữa MU và Man City. ẢNH: MIRROR

Beckham, Haaland và Keane được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu kết hợp giữa MU và Man City. ẢNH: MIRROR

Manchester City của Pep Guardiola đang thể hiện sức mạnh hủy diệt và tuyệt đối tại châu Âu mùa này. Man xanh chỉ cần thắng 1 trong 3 trận còn lại ở Premier League là vô địch lần thứ năm trong 6 mùa gần đây. Nếu Man City đánh bại Chelsea trong trận đấu diễn ra vào lúc 22h ngày mai 20-5 trên sân nhà Etihad, họ sẽ vô địch và được dưỡng sức cho 2 trận chung kết còn lại.

Sau khi Premier League 2022 – 2023 kết thúc vào ngày 28-5, Man City của Pep Guardiola sẽ lần lượt gặp Manchester United ở chung kết FA Cup trên sân Wembley vào lúc 21h ngày 3-6 và trận chung kết Champions League gặp Inter Milan vào lúc 2h ngày 11-6 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Man City có cơ hội tái lặp kỳ tích lịch sử của kình địch Man United. ẢNH: GETTY

Man City có cơ hội tái lặp kỳ tích lịch sử của kình địch Man United. ẢNH: GETTY

MU là đội duy nhất trong lịch sử bóng đá Anh từng giành cú ăn ba và tất nhiên họ không muốn thấy CLB kình địch cùng thành phố tái hiện được kỳ tích của mình. Điều thú vị là chính “quỷ đỏ” thành Manchester có cơ hội ngăn chặn điều đó nếu thắng Man City trong trận chung kết FA Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm