“Đội nữ Việt Nam chơi đội hình 2 cũng thắng Campuchia!”

(PLO)- Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là chức vô địch nhưng HLV Mai Đức Chung xác định muốn vô địch thì gặp đối thủ nào cũng phải hết mình để chiến thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mai Đức Chung khá cẩn trọng trước từng đối thủ, kể cả Campuchia nhưng học trò cũ của ông - cựu tuyển thủ chơi ở vị trí tiền đạo Bùi Tuyết Mai từng hai lần vô địch SEA Games lại rất tự tin: “Đội tuyển nữ Việt Nam (VN) sẽ bảo vệ thành công HCV cuộc chơi Đông Nam Á mùa này trên sân nhà khi hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Ngay trận ra quân SEA Games 31, thầy trò HLV Mai Đức Chung có pha lội ngược dòng thật đẹp thắng đối thủ lớn Philippines 2-1 - đội cũng vừa giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2023. Cơ hội cho tuyển nữ VN lấy ngôi đầu bảng B rất lớn khi chỉ cần hòa đội chiếu dưới Campuchia vào chiều 14-5 (Philippines đã thắng Campuchia 5-0).

Cựu tuyển thủ Tuyết Mai bên cô con gái muốn theo nghiệp mẹ. Ảnh: CCT

Cựu tuyển thủ Tuyết Mai bên cô con gái muốn theo nghiệp mẹ. Ảnh: CCT

Chân sút chủ lực từng hai lần vô địch SEA Games Bùi Tuyết Mai của tuyển nữ VN nhìn nhận: “Trận ngược dòng trước Philippines của các cô gái VN thật ấn tượng, nhờ vào trình độ chuyên môn ổn định, cộng với tinh thần chiến đấu tốt và động lực từ người hâm mộ trên sân Cẩm Phả. Từ thời của tôi đến bây giờ, bóng đá nữ VN luôn giữ vững truyền thống, không bao giờ bỏ cuộc. 100% cầu thủ chiến đấu hơn sức của mình.

Theo tôi, bàn thua đầu tiên của tuyển nữ cũng là một bài học kinh nghiệm cho họ khi hậu vệ làm mất bóng, để đội bạn tạt cánh vào, khiến ba trung vệ VN phán đoán sai cho tiền vệ Philippines bật cao đánh đầu. Cầu thủ Philippines nhập tịch nhiều nên trình độ vượt xa lúc trước, dù mặt trái của thể hình cao to làm cản trở sự xoay xở của họ”.

Tuyết Dung, người mở tỉ số trong chiến thắng của nữ Việt Nam trước Philippines. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuyết Dung, người mở tỉ số trong chiến thắng của nữ Việt Nam trước Philippines.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuyết Mai phân tích rằng lối chơi của tuyển nữ VN là phối hợp nhỏ, bật tường nhuyễn, khéo léo và cựu tuyển thủ này thích cách chơi năng nổ của Thùy Trang đá giữa sân, như một cầu nối hiệu quả cho các tuyến, mặc dù lớn tuổi nhất đội. Thùy Trang 34 tuổi vẫn lên công, về thủ bền bỉ như con thoi, giúp các đàn em Chương Thị Kiều, Bích Thùy… ở dưới, hay Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến… tuyến trên có nhiều đất diễn hơn.

“Trận cuối vòng bảng gặp Campuchia, kể cả đội hình chính hoặc dự bị của tuyển nữ VN ít nhất cũng thắng 3-0. Theo tôi, các trụ cột ra sân đá thoải mái và nghỉ sớm để dưỡng sức, chỉ cần 1-2 cầu thủ nòng cốt dẫn dắt lối chơi chung, sau đó tung các dự bị ra thể hiện mình, cũng là tạo cảm giác thi đấu cho các phương án 2.

SEA Games mùa này có thêm Philippines, cùng ba đội mạnh truyền thống là Myanmar, Thái Lan và chủ nhà VN. Tôi nghĩ thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bán kết gặp Thái Lan hay Myanmar cũng như nhau. Tôi tin tuyển nữ VN sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games ở lần thứ bảy”.

Cũng theo cựu tuyển thủ Tuyết Mai thì HLV Mai Đức Chung là một người thầy tận tụy nhưng rất thận trọng. Ông cũng không bao giờ cho các cầu thủ được chủ quan hay ngơi nghỉ bất kể thắng dễ hay thực hiện được mưa gôn thì cũng phải tuân thủ đúng chiến thuật và tôn trọng đối thủ.

Với sự cẩn trọng đấy, chắc chắn thầy trò HLV Mai Đức Chung luôn nhắm đến mục tiêu xa hơn là hướng đến bán kết cũng như chung kết và đăng quang trên sân nhà, như SEA Games 22 mà 19 năm trước lứa đàn chị của thế hệ cầu thủ hôm nay đã thực hiện được.

Cẩn trọng khi gặp lại nữ Philippines nếu tái đấu ở chung kết

Những gì các cô gái vàng VN thể hiện và thắng “kẻ thách đấu” Phillipines 2-1 tại Cẩm Phả cho thấy đó là đối thủ tiềm tàng và thậm chí là chướng ngại vật lớn nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung cho mục tiêu hoàn thành hat trick ngôi vô địch ba kỳ SEA Games liên tiếp.

Các kỳ SEA Games thường thì có hai đối thủ máu mặt là VN và Thái Lan, còn Myanmar chỉ là “kẻ chọc gậy bánh xe”. Nhưng kỳ SEA Games này thêm Philippines làm mới đội tuyển bằng nhiều cầu thủ từ Mỹ về khoác áo đội nhà.

HLV Alen Stajcic vốn là HLV đẳng cấp, từng dẫn dắt tuyển nữ Úc từ năm 2014 đến 2019, dự hai kỳ World Cup. Philippines đã vào bán kết và nhiều khả năng sẽ vào chung kết nếu họ tiếp tục thể hiện sự ổn định và lối đá hiện đại của mình.

Nếu có cuộc tái đấu, Philippines sẽ lại rất khác so với trận thua 1-2 và lúc đấy thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải thật cẩn trọng.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm