Đội trưởng Ronaldo tiếp khách Messi ở Saudi Arabia

(PLO)- Cristiano Ronaldo sẽ mang băng đội trưởng của đội Saudi All-Star XI tiếp đón PSG của nhà vô địch thế giới Messi trong trận giao hữu của họ vào ngày 19-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là trận đấu đầu tiên của Ronaldo kể từ khi gia nhập Al Nassr vào tháng trước trong một thỏa thuận giúp anh kiếm được 175 triệu bảng mỗi năm. Ronaldo đã được giao trách nhiệm dẫn dắt đội bóng của mình, sẽ bao gồm các cầu thủ của hai đội bóng Al Nassr và Al Hilal.

Trong đoạn video vừa được Chủ tịch Ủy ban giải trí Saudi Arabia là Turki Al-Sheikh chia sẻ trên mạng Twitter, có thể thấy CR7 đã vinh dự được ông trao cho chiếc băng đội trưởng Saudi All-Star, và giờ chỉ còn hai ngày nữa là anh sẽ được ra mắt ở Saudi Arabia.

Trận đấu đầu tiên của Ronaldo sẽ chứng kiến ​​​​anh đối đầu với đối thủ lâu năm Lionel Messi, với PSG đang có chuyến du đấu ở Trung Đông và đây có thể là lần cuối cùng cặp đôi từng 12 lần giành Quả bóng vàng đối mặt nhau trên sân.

Ronaldo sẽ đón tiếp Messi trong trận giao hữu ngày 19-1. Ảnh: GETTY.

Ronaldo sẽ đón tiếp Messi trong trận giao hữu ngày 19-1. Ảnh: GETTY.

Ronaldo và Messi đã chia sẻ sự kình địch lớn trong thời gian họ ở Tây Ban Nha cùng nhau, lần lượt đóng vai chính trong nhiều trận El Clasicos cho Real Madrid và Barcelona. Ngôi sao Bồ Đào Nha sau đó đã rời Tây Ban Nha để gia nhập Juventus vào năm 2018 và anh đã không đối đầu với Messi kể từ tháng 12-2020 khi gã khổng lồ nước Ý tới sân Nou Camp lần cuối.

Nếu Messi lựa chọn gia hạn hợp đồng hiện tại với PSG sau mùa giải này, có khả năng anh sẽ không bao giờ được đối mặt với Ronaldo một lần nữa trong tương lai. Tuy nhiên, Messi đang có một lời đề nghị béo bở từ Al Hilal, với việc đội bóng của Saudi Arabia háo hức ký hợp đồng với anh vào mùa hè này, có thể khơi lại sự cạnh tranh của Messi với Ronaldo. Al Ittihad, đội bóng cũng của Saudi Arabia, cũng muốn chiêu mộ Messi đến chơi bóng ở Trung Đông.

Trong khi đó, Ronaldo kể từ khi chính thức được công bố là cầu thủ của Al Nassr vào cuối tháng 12, anh đã phải chờ đợi để ra mắt CLB mới của mình. Ronaldo đã được ống kính màn hình chiếu vào khi anh đang ngồi xem trận thắng 2-0 gần đây của họ trước Al Ta'ee trên một chiếc xe đạp tập thể dục. Anh không thể thi đấu do đang vẫn bị cấm hai trận vì đập vỡ điện thoại của một cổ động viên sau thất bại của Manchester United trước Everton vào tháng 4 năm ngoái.

Siêu sao Bồ Đào Nha đã sẵn sàng hòa nhập ở môi trường mới trong màu áo Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Siêu sao Bồ Đào Nha đã sẵn sàng hòa nhập ở môi trường mới trong màu áo Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, Ronaldo sẽ mang băng thủ quân và góp mặt trong trận đấu giao hữu với PSG và đang đạt được phong độ tốt nhất trước khi xuất hiện lần đầu tiên ở Riyadh.

Mùa này, ở cấp CLB, Ronaldo cũng sa sút khi mất vị trí đá chính tại Man Utd và chỉ ghi ba bàn, gồm một bàn tại Ngoại hạng Anh và hai ở Europa League. Tiền đạo 37 tuổi còn nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag, bao gồm việc từ chối vào sân những phút cuối và bỏ về sớm ở trận gặp Tottenham.

Ngày 3-1, Ronaldo ra mắt tại CLB Arab Saudi, Al Nassr theo hợp đồng đến tháng 6-2025, kèm mức lương 200 triệu USD và khép lại 20 năm thi đấu tại châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm