Đội tuyển nữ Việt Nam ngày đầu ở New Zealand

(PLO)-Thầy trò HLV Mai Đức Chung ra sân McLean Park tập luyện dưới khí hậu lạnh khoảng 10 độ C, chỉ vài giờ sau khi đến New Zealand, sớm nhất trong các đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam (VN) ngay trong đêm 6-7 đã có buổi tập đầu tiên trên đất New Zealand để chuẩn bị cho trận giao hữu chất lượng với chủ nhà.

Đến sớm nhất và không mong về sớm nhất

Sau gần một ngày trải qua ba chặng bay Hà Nội - Changi - Auckland - Napier, đội tuyển nữ VN đã đến nơi đóng quân sớm nhất. HLV Mai Đức Chung sau khi cho các học trò ổn định ở khách sạn 5 sao Swiss-belboutique liền ra sân tập McLean Park để làm quen với khí hậu và mặt cỏ, nơi diễn ra trận giao hữu với tuyển nữ New Zealand ngày 10-7.

Đội tuyển nữ Việt Nam phải trải qua ba chuyến bay với hai lần transit mới đến nơi đóng quân và tập luyện. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam phải trải qua ba chuyến bay với hai lần transit mới đến nơi đóng quân và tập luyện. Ảnh: VFF

Nhiệt độ khoảng 10 độ C vào ban đêm tại TP Napier cũng là một trở ngại với các nữ tuyển thủ VN sau giai đoạn tập huấn ở Hà Nội có khí hậu nóng. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung tin tưởng học trò của mình sớm thích nghi với điều kiện thời tiết, tương tự lần đi tập huấn ở Nhật lạnh lẽo nhưng đã bắt nhịp rất nhanh và sau đó trở về Campuchia vô địch SEA Games 32.

Buổi tập đầu tiên trên đất New Zealand của đội tuyển nữ VN diễn ra khoảng 1 giờ, chủ yếu giúp các cầu thủ vận động nhẹ sau những chuyến bay và di chuyển, đồng thời có cảm giác bóng. Thực tế, mọi công đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup đã được HLV Mai Đức Chung và các cộng sự chăm lo chu đáo cho các cô gái từ chuyến tập huấn ở Đức, Ba Lan, mà theo ông nhìn nhận là hoàn thành đến 99%.

Rơi vào bảng E nặng ký có nhà đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và tuyển nữ Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn rất lạc quan ở lần đầu trong lịch sử góp mặt vào những ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Từ ngày 7-7, đội tuyển nữ VN duy trì mỗi ngày hai buổi tập sáng và chiều để tăng cường thể lực, với quyết tâm đến New Zealand sớm nhất nhưng không mong về sớm nhất.

Thầy trò xác định không đi du lịch

Trời lạnh 10 độ C nhưng thầy trò tranh thủ ra sân tập sau khi vừa ổn định chỗ ở. Ảnh: VFF

Trời lạnh 10 độ C nhưng thầy trò tranh thủ ra sân tập sau khi vừa ổn định chỗ ở. Ảnh: VFF

Hơn một năm ròng rã rèn luyện cho vòng chung kết World Cup 2023, đội tuyển nữ VN đang rất hào hứng ở cuộc chơi lớn. Giới chuyên môn không hề đánh giá thấp trình độ của thầy trò HLV Mai Đức Chung, từ sau chiến thắng 2-1 trước đội nữ Đài Loan hồi tháng 2-2022 để lần đầu góp mặt ở World Cup.

FIFA nhìn nhận mặc dù nhiều người dự đoán các cô gái VN khó lòng vượt qua vòng bảng trong lần đầu góp mặt ở cúp thế giới trước các đối thủ sừng sỏ nhưng không có nghĩa là thầy trò ông Chung sang New Zealand để du lịch.

Cũng cần biết bảng E bóng đá nữ World Cup 2023 với tuyển Mỹ khao khát trở thành quốc gia đầu tiên giành cúp lần thứ ba liên tiếp, một kỳ tích lịch sử chưa từng có, tính cả bóng đá nam. Với tư cách đương kim vô địch, không thể phủ nhận Mỹ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi nữ hoàng thế giới. HLV Vlatko Andonovski kỳ vọng vào một đội hình sử dụng sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm để vào đến trận cuối cùng.

Bảng E cũng sẽ chứng kiến trận tái đấu của chung kết năm 2019 giữa tuyển Mỹ và Hà Lan. “Cơn lốc màu da cam” rất muốn phục hận cái thua 0-2 trước người Mỹ bốn năm trước, dưới thời HLV Andries Jonker đã làm mới đội hình với nhiều ngôi sao trẻ đầy triển vọng.

Tuyển nữ VN (hạng 33 thế giới) sẽ đụng độ tuyển nữ Bồ Đào Nha (29 thế giới) cân tài ngang sức hơn trên bảng xếp hạng FIFA, cũng là hai đội bóng lần đầu tiên dự vòng chung kết World Cup. Đội trưởng Huỳnh Như là cầu thủ nữ VN đầu tiên xuất ngoại chơi ở CLB Lank (Bồ Đào Nha) có thể giúp đồng đội giải mã đối thủ này.

Chương Thị Kiều tìm cách đối phó với Mỹ và Hà Lan

Đáng chú ý nhất trong số 23 nữ tuyển thủ VN ở đấu trường lớn World Cup 2023 là cuộc tái xuất của trung vệ thép Chương Thị Kiều. Cô gái Khmer đã nghỉ chín tháng qua, sau khi phẫu thuật cùng lúc hai đầu gối. Kiều thừa nhận ở sân chơi thế giới này, tuyển nữ VN chỉ ở đẳng cấp trung bình so với Mỹ và Hà Lan rất mạnh: “Tôi trằn trọc về cách đối phó thế nào khi gặp Mỹ và Hà Lan. Thực sự tôi đã suy nghĩ nhiều về điều đó. Thời tiết lạnh ở New Zealand cũng là một vấn đề với chúng tôi, khi ở VN khá nóng”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chơi hai trận giao hữu gặp tuyển nữ New Zealand ngày 10-7 và Tây Ban Nha ngày 14-7, trước khi đá trận ra quân gặp đương kim vô địch Mỹ vào 8 giờ sáng (giờ VN, tức 13 giờ New Zealand) 22-7. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm