ASIAD 19, nữ Việt Nam - nữ Nepal (15 giờ ngày 22-9)

Đội tuyển nữ Việt Nam trẻ hóa vẫn chắc thắng trận mở màn

(PLO)- Thầy trò HLV Mai Đức Chung vắng nhiều trụ cột trong đợt trẻ hóa sẽ chơi trận ra quân ASIAD 19 gặp đội tuyển nữ Nepal và tin tưởng có một chiến thắng đậm đầu tay.

Cuộc đụng giữa hai đội bóng ở bảng E này diễn ra lúc 15 giờ ngày 22-9 trên sân Wenzhou Olympic, TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Hạng 34 thế giới đối mặt với hạng 101 thế giới

Các cô gái Việt Nam (VN) dù là bổ sung nhiều cầu thủ trẻ nhưng có trình độ cao hơn hẳn đồng nghiệp Nepal từ thực tế đến bảng xếp hạng FIFA. Học trò HLV Mai Đức Chung đứng thứ 34 thế giới, hạng năm châu Á, trong khi Nepal xếp thứ 101 thế giới, hạng 19 châu Á. Hai lần đụng độ gần nhất tại vòng loại Olympic Paris giai đoạn 1 vào đầu tháng 4-2023, đội tuyển nữ VN đều thắng đối thủ này trên sân của Nepal với tỉ số 5-1 và 2-0, giành vé đi tiếp giai đoạn 2.

15_BAICHINH_Tuyennu_VN_ASIAD_VN_Nepal_SEP_2023_710.jpg
HLV Mai Đức Chung tin tưởng vào thành phần trẻ hóa sẽ tạo nên bước ngoặt mới tại ASIAD 19. Ảnh: CTV

Giới chuyên môn châu Á cũng đánh giá rất cao các cô gái VN, đặc biệt là sau vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 cách đây hai tháng, đội tuyển nữ VN lần đầu lọt vào top 5 châu Á, chỉ sau các đội Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Quá khứ những mùa ASIAD, thầy trò HLV Mai Đức Chung từng vào tốp bốn đội mạnh nhất châu Á năm 2014, sau khi thắng Thái Lan 2-1 ở tứ kết, thua Nhật Bản 0-3 tại bán kết và thua Hàn Quốc 0-3 trong trận tranh hạng ba. Còn tại ASIAD năm 2018, đội tuyển nữ VN vào vòng tứ kết và thua Đài Loan 3-4 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa nhau không bàn thắng.

Nắm chắc suất nhì bảng có thành tích tốt

Mùa này, ASIAD 19 sẽ lấy năm đội đầu bảng và ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Cơ hội cho đội tuyển nữ VN đi sâu vào loạt đấu knock out rất lớn khi nằm trong bảng có Nhật Bản và hai đối thủ bị đánh giá yếu là Nepal, Bangladesh.

HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ VN từng nhiều lần chạm trán Nhật Bản nên rất khó có cửa tranh ngôi đầu, dù đối thủ này chỉ đưa các cầu thủ trẻ rèn luyện ở ASIAD. Tuy nhiên với hai đối thủ còn lại là Nepal (hạng 101 thế giới) và Bangladesh (hạng 137 thế giới) nên cửa vào tứ kết của đội tuyển nữ VN hoàn toàn rộng mở.

Đội tuyển nữ VN lần này đến với ASIAD 19, HLV Mai Đức Chung không mang theo những gương mặt kỳ cựu từng góp công lớn cho đội tuyển trong 10 năm và gặt hái nhiều thành tích như tiền đạo Huỳnh Như, tiền vệ Thùy Trang, trung vệ Chương Thị Kiều, Mỹ Anh… với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, đội tuyển nữ VN trong giai đoạn trẻ hóa và với đẳng cấp vượt trội sẽ không khó thắng trận ra quân gặp chiếu dưới Nepal để tăng khí thế hơn cho hai trận còn lại bảng E và đoạt chiếc vé vào tứ kết.

Cũng không quá lời khi giới chuyên môn đặt ra nhận xét bảng E các học trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận thử lửa quý giá với đội bóng đẳng cấp thế giới đang là số 1 châu Á Nhật Bản, còn lại hai trận với Nepal và Bangladesh sẽ là cữ dượt cần thiết để bước vào lượt knock out quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm