Trẻ hóa đội tuyển nữ Việt Nam cho ASIAD

(PLO)- Có bốn nữ cầu thủ trẻ tuổi lên tuyển quốc gia thay thế cho hai lão tướng Thùy Trang và Thúy Nga để chuẩn bị cho ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mai Đức Chung đã tăng cường sức trẻ lên tuyển nữ quốc gia cho cuộc chơi lớn châu Á dù vẫn giữ nguyên thành phần nòng cốt, vừa dự vòng chung kết World Cup tại New Zealand. Bản thân nhà cầm quân 73 tuổi hồi năm ngoái cũng muốn nhường ghế cho người trẻ hơn nhưng VFF vẫn cần ông cho các sân chơi quan trọng.

Đội phó bị loại, đội trưởng chờ CLB phản hồi

Sau World Cup đội tuyển nữ Việt Nam được trẻ hóa hướng đến ASIAD 19. Ảnh: VFF

Sau World Cup đội tuyển nữ Việt Nam được trẻ hóa hướng đến ASIAD 19. Ảnh: VFF

Không ra sân ở World Cup, nữ tiền vệ Thùy Trang bị loại khỏi chuyến tập huấn của tuyển nữ Việt Nam (VN) hội quân từ ngày 10-8 chuẩn bị đấu trường ASIAD. Cầu thủ của CLB TP.HCM suốt 10 năm qua là một trong những trụ cột ở đội hình của HLV Mai Đức Chung. Mới hồi tháng 5, đội phó Thùy Trang còn cùng đồng đội giành ngôi vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp. Năm ngoái, thủ quân của TP.HCM dẫn dắt lứa trẻ đoạt cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia, lên ngôi cầu thủ xuất sắc nhất, đăng quang Quả bóng bạc VN.

Bất ngờ ở World Cup vừa qua, HLV Mai Đức Chung “cất” đội phó Thùy Trang trên ghế dự bị trong suốt ba trận thua vòng bảng dù có những trận đội VN thiếu trầm trọng tiền vệ. Nếu như việc ông để Thúy Nga (sinh năm 1991) ngồi ngoài là không khó hiểu, vì trung vệ của Thái Nguyên mới lần đầu lên tuyển hồi SEA Games 32 dự phòng cho Chương Thị Kiều, thì việc không cho Thùy Trang đá phút nào ở cúp thế giới đã gây ra nhiều tranh cãi.

Cũng có thể ông Chung đã tính đến việc trẻ hóa đội tuyển nữ quốc gia bắt đầu từ World Cup dù chỉ đi trải nghiệm và học hỏi, nên lần hội quân này không có hai lão tướng trên 30 tuổi. Thay vào đó, một số gương mặt trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Lan Anh (Hà Nội), Trần Thị Duyên, Thùy Linh (Hà Nam), nâng số cầu thủ sinh sau năm 2000 của tuyển nữ VN lên 11 cầu thủ, trong số 25 cầu thủ lên tuyển lần này.

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như sau một mùa bóng khoác áo CLB Lank Vilaverdense đang tiếp tục đàm phán tiếp hợp đồng. Vì thế, chân sút 32 tuổi này bỏ ngỏ khả năng lên tuyển tập huấn từ ngày 10-8 và chờ thỏa thuận với đội bóng của Bồ Đào Nha cho phép thi đấu tại ASIAD 19 hay không.

Trong khu vực Đông Nam Á, các đối thủ lớn như Philippines, Thái Lan, Myanmar vài năm qua đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ thì tuyển nữ VN đang ở giai đoạn dần chuyển giao.

Tính kế thừa ở đội tuyển nữ

Trong khu vực Đông Nam Á, các đối thủ lớn như Philippines, Thái Lan, Myanmar vài năm qua có những bước chuyển mình mạnh mẽ thì tuyển nữ VN đang ở giai đoạn dần chuyển giao. Lứa cầu thủ từng vô địch SEA Game từ năm 2017 đến nay vẫn là nòng cốt và trong nhiều giai đoạn là những nhân tố không thể thiếu.

Gần đây, vài cầu thủ trên dưới 30 tuổi như đội trưởng Huỳnh Như (32 tuổi), Bích Thùy (29 tuổi), Tuyết Dung (30 tuổi), hay Chương Thị Kiều (28 tuổi) vừa phục hồi chấn thương,… cũng đã phải nhiều lần bị thay thế ở các trận vòng bảng World Cup. Nhà vô địch quốc gia TP.HCM từng có đến chín cầu thủ đá giải châu Á giành suất World Cup 2023 hiện tại cũng còn có năm. Lứa trẻ ở bốn đội bóng Hà Nội, Hà Nam, Than Quảng Ninh… cũng lên tuyển nhiều hơn.

Không chỉ có cầu thủ, HLV Mai Đức Chung hồi tháng 2-2022 sau khi giúp đội giành suất đá World Cup 2023 từng kiên quyết xin nghỉ vì lớn tuổi. Ông đã 73 tuổi 41 ngày khi dẫn dắt tuyển nữ VN trận thua Hà Lan 0-7 vào ngày 1-8-2023, lập kỷ lục là HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup nam lẫn nữ toàn cầu. Tuy nhiên, VFF đang rất cần HLV Mai Đức Chung nên đã gia hạn hợp đồng thêm một năm với ông cho đến ngày 31-12-2023.

Có thể sau thời điểm này, VFF mới tính đến chuyện trẻ hóa đội ngũ huấn luyện và một trong các ứng cử viên nặng ký chính là trợ lý Kim Chi. HLV của tuyển nữ TP.HCM sinh năm 1979 và Kim Chi đang giữ kỳ tích bảy lần liên tiếp giúp CLB giữ ngôi vô địch quốc gia. Ngoài ra, Kim Chi cũng có lợi thế khi sở hữu bằng cấp HLV chuyên nghiệp, đủ điều kiện góp mặt ở các giải đấu quốc tế yêu cầu có chứng chỉ hành nghề cao nhất.•

Tập huấn trong nước cho ASIAD

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN từ ngày 10 đến 19-8. Khác với những giải đấu quốc tế lớn, tuyển nữ VN chỉ có chuyến tập huấn trong nước, cụ thể tại Hải Phòng trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị đến Trung Quốc tham dự ASIAD 19. Sau kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ VN rơi vào bảng D với tuyển nữ Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Các trận đấu tại vòng bảng của thầy trò ông Chung sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28-9 tại sân vận động Wenzhou Olympic, TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm