Đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup, nếu…

Lượt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2020 là cuộc cạnh tranh vé bán kết chính thức của đội tuyển Indonesia, Việt Nam, Malaysia và chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ trả giá lớn.

Trận hòa không bàn thắng với đội tuyển Indonesia khiến thầy trò Park Hang-seo vẫn đứng nhì bảng B với 7 điểm (hiệu số bàn thắng bại +5). Indonesia giữ ngôi đầu bảng có cùng 7 điểm nhờ hiệu số +6, còn tuyển Malaysia đứng hạng 3 với 6 điểm, hiệu số +3.

Ở vòng đấu cuối cùng ngày 19-12, đội tuyển Việt Nam chắc chắn vào bán kết AFF Cup khi chỉ cần hòa đối thủ chiếu dưới Campuchia, bất chấp Malaysia một mất một còn với Indonesia với bất kỳ kết quả nào.

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào bán kết AFF Cup 2020 khi ở lượt trận cuối chỉ gặp đội yếu Campuchia, còn Indonesia và Malaysia phải tử chiến. Ảnh: AN.

Giả sử thầy trò ông Park thua Campuchia, và tuyển Malaysia hòa Indonesia thì các tuyển thủ Việt Nam vẫn vào bán kết. Nguyên do điều lệ giải quy định hai đội trở lên có cùng điểm số sau vòng bảng sẽ tính kết quả đối đầu trước. Lúc này, đội tuyển Việt Nam có cùng 7 điểm với Malaysia nhưng đi tiếp nhờ chiến thắng 3-0 ở lượt trận thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đứng nhất bảng B với điều kiện thắng đậm Campuchia trong khi Indonesia chỉ thắng Malaysia với cách biệt tối thiểu. Ví dụ, tuyển Việt Nam thắng Campuchia 3-0 (lúc này hiệu số +8), còn Indonesia chỉ thắng Malaysia 1-0 (hiệu số +7). Trường hợp khác là đội tuyển Việt Nam vẫn nhất bảng nếu vượt qua Campuchia, ở trận còn lại hòa nhau.

Thầy trò Park Hang-seo sẽ xếp nhì bảng B nếu chiến thắng Campuchia có cùng tỉ số Indonesia qua mặt Malaysia. Trong trường hợp khác, Malaysia giành thắng lợi trước Indonesia và tuyển Việt Nam vẫn nhì bảng nếu hòa Campuchia.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua Campuchia, trong trường hợp Indonesia thua Malaysia với tỉ số tương tự. Khả năng này cực kỳ khó xảy ra bởi Campuchia chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ.

Tiền đạo Công Phượng chủ động xin thay ra sau hiệp một do chấn thương. Ảnh: AN.

Trên lý thuyết, thầy trò ông Park chưa chắc chắn có suất chơi bán kết nhưng thực tế rất dễ dàng và nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ông thầy người Hàn Quốc cũng không hề chủ quan khi tiết lộ trận cuối sẽ tung ra đội hình mạnh và chơi hết sức để giành chiến thắng.

Nhưng chắc hẳn HLV Park Hang-seo sẽ tính toán thật kỹ cho việc dưỡng quân chủ chốt chờ đón loạt trận bán kết (hai lượt đi – về) sau trận hòa không bàn thắng Indonesia có một số tuyển thủ bị chấn thương khác nhau. Tiền đạo Công Phượng hết hiệp một đã chủ động xin thay người vì đau sau va chạm với hậu vệ đối phương.

Một số cầu thủ khác cũng gặp vấn đề bởi sự chơi bóng rất của các tuyển thủ Indonesia. Có thể vẫn như mọi khi, ông Park sẽ tung đội hình mạnh ra đánh nhanh thắng nhanh Campuchia và sau đó thay đủ năm vị trí trong hiệp hai để bảo toàn lực lượng.

Ông Park thách Indonesia đá tấn công
Ông Park thách Indonesia đá tấn công
(PLO)- Hiếm khi thấy ông Park tự tin thách đối thủ cứ chọn điểm yếu của mình để tấn công như cái cách ông nói thẳng ruột ngựa trước cuộc đụng độ Indonesia ngày 15-12 (VTV6 trực tiếp 19 giờ 30).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm