Asian Cup: Việt Nam - Indonesia (VTV5, FPT trực tiếp lúc 21 giờ 30 ngày 19-1)

Đội tuyển Việt Nam nằm kèo trên Indonesia

(PLO)- Cả HLV Philippe Troussier và đồng nghiệp Shin Tae-yong đều hiểu rằng họ không thể thua trong cuộc đối đầu có tính quyết định cao nhất đến chiếc vé của bảng D vào vòng knock out.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận thứ hai Asian Cup đáng chú ý nhất ngày 19-1 là trận derby Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam (VN) và Indonesia mà đội nào cũng đặt mục tiêu phải thắng để còn hy vọng đi tiếp. Trên mọi phương diện, thầy trò HLV Troussier chiếm nhiều ưu thế hơn nhưng vẫn phải thận trọng khi Indonesia dựa lưng tường.

Cửa hẹp cho Indonesia

Đội tuyển Indonesia trận ra quân thua Iraq 1-3 và một ngày trước thì VN thất bại 2-4 trước Nhật Bản. Ngay từ đầu cả hai đại diện Đông Nam Á đều xác định sẽ một mất một còn với nhau, bởi họ đều thừa nhận yếu hơn Iraq và Nhật Bản, ít nhất trên lý thuyết ở bảng xếp hạng FIFA.

Theo điều lệ giải, hai đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành suất chính thức đi tiếp, cùng 4/6 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lấy vé vớt thi đấu vòng knock out dành cho 16 đội. Tại bảng D, cả VN và Indonesia đều ngắm đến chiếc vé thứ ba của bảng với ít nhất một trận thắng.

15_BAICHINH_pre_Vietnam_Indonesia_920.jpg
Phạm Tuấn Hải vượt qua hàng phòng ngự Indonesia tại AFF Cup và đêm 19-1, Tuấn Hải sẽ tái đấu với hàng phòng ngự này. Ảnh: ANH THỎA

Trước trận đấu, thầy trò HLV Shin Tae-yong đang ở thế yếu hơn. Họ buộc phải thắng hoặc chắc chắn bị loại nếu thua tuyển VN, bởi trận cuối vòng bảng họ phải đối diện với ngọn núi lớn Nhật Bản.

Lịch sử còn chỉ ra những con số đáng ngại mà HLV Shin Tae-yong xem đấy là thách thức lớn. Trong gần bốn năm dẫn dắt đội tuyển Indonesia, HLV người Hàn Quốc này chưa từng biết thắng tuyển VN. Trong số đó, bốn lần gặp nhau, Indonesia chỉ có hai trận hòa không bàn thắng và hai trận thua (0-4 và 0-2). Nghiệt ngã hơn là các học trò ông Shin cũng chưa từng biết ghi bàn vào lưới VN. Trong khi đó, ở cấp độ U-22 dự SEA Games 32 mà Indonesia thắng VN ở bán kết rồi sau đó thắng tiếp Thái Lan lên ngôi vô địch thì người dẫn dắt các cầu thủ Indonesia lại là HLV nội Indra Sjafri.

Tốc độ của Tuấn Hải, Đình Bắc hay Văn Toàn có thể sẽ phát huy tác dụng trước hàng phòng ngự Indonesia to, cao nhưng không chắc chắn.

Một trận hòa cho thầy trò ông Shin cũng khiến họ sớm đóng lại giấc mơ Asian Cup, trong lúc đội tuyển VN sau trận gặp Indonesia vẫn còn đường binh ở trận cuối gặp Iraq.

HLV Troussier giỏi giấu bài và gây bất ngờ cho đối thủ

Ông thầy người Pháp từng gây ngỡ ngàng cho giới chuyên môn khi tung ra một đội hình trẻ ở trận ra quân và đã có nhiều thời điểm gây rối đương kim á quân Nhật Bản. Dù mất đến chín cầu thủ do chấn thương, HLV Troussier vẫn đủ sức nhào nặn một đội hình tuyển VN mạnh mẽ và bản lĩnh khi chống chọi với đối thủ lớn.

Trước trận đấu sinh tử với Indonesia, ông Troussier rất kín tiếng và kín cả chiến thuật lẫn những miếng đánh chuẩn bị cho các học trò. Ít nhất là thầy trò ông Troussier đã nhìn ra tuyến phòng ngự của Indonesia thường xuyên mắc sai lầm, xoay trở chậm và thiếu sự ăn ý khi bọc lót cho nhau. Tốc độ của Tuấn Hải, Đình Bắc hay Văn Toàn có thể sẽ phát huy tác dụng trước hàng phòng ngự Indonesia to, cao nhưng không chắc chắn.

Rất có thể là ông Troussier vẫn giữ nguyên hàng thủ cần sự ổn định với thủ môn Nguyễn Filip, ba trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, Phan Tuấn Tài và ông sẽ gây nhiều bất ngờ cho Indonesia ở các tuyến trên, đặc biệt là hàng tiền vệ đông người với kinh nghiệm của Hùng Dũng, sức trẻ của Thái Sơn, hay sự lắt léo khó lường của Tuấn Anh, Quang Hải. Đôi cánh Xuân Mạnh, Minh Trọng luôn đủ sức lấp đầy bởi kinh nghiệm của Hồ Tấn Tài và một Văn Thanh đa năng.

Nhìn vào trận ra quân, hàng tấn công của Indonesia cũng không quá nhạy bén. Họ sút tám lần nhưng chỉ có một pha dứt điểm trúng cầu môn Iraq thành bàn, trong lúc VN có sáu cú sút về khung thành Nhật Bản, ba trúng đích, hai thành bàn.

Dĩ nhiên, HLV Shin Tae-yong người Hàn Quốc từng dẫn dắt đội bóng quê hương biến đội tuyển Đức thành cựu vô địch World Cup hồi năm 2008 rất giỏi, có thể nhìn ra điểm yếu của đối phương nhưng học trò ông có biết khai thác hay không lại là chuyện khác.

Và tiếp đà khí thế như trận ra quân gặp Nhật Bản lẫn lợi thế với những chiến thắng và thống kê qua bốn năm qua, đội tuyển VN rộng cửa qua mặt Indonesia vào đêm 19-1 để tìm đường đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm