Ðói và nguy cơ bạo loạn

Người dân Haiti đói khát đang giận dữ. Cướp bóc xảy ra. Quân đội Mỹ điều quân đến Haiti.

Theo thỏa thuận với chính phủ Haiti, 1.000 binh sĩ Mỹ đã đến Haiti vào tối 15-1 theo giờ địa phương. Trong số đó có 800 quân thuộc Sư đoàn 82 nhảy dù.

Trước đó, tàu sân bay USS Carl Vinson chở hàng cứu trợ đã đến Haiti nhưng vẫn còn đậu ngoài khơi vì cảng Haiti chưa thể hoạt động. Dự kiến sáu tàu hải quân Mỹ sẽ đến Haiti vào ngày 18-1.

Tổng thống Mỹ Obama đã điện đàm với Tổng thống Haiti René Préval để hỏi thăm tình hình. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang trên đường sang Haiti. Ngày 15-1, Tổng thống René Préval thừa nhận điều phối cứu trợ, cứu hộ đang là vấn đề lớn tại thủ đô Port-au-Prince. Sân bay thủ đô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn hoạt động. Quân đội Mỹ tạm thời kiểm soát sân bay để điều phối hàng cứu trợ và đưa người nước ngoài bị thương về nước.

Ðói và nguy cơ bạo loạn ảnh 1

Ngày 15-1, chủ một cửa hàng đã bị sập chĩa súng cảnh cáo mọi người không được xông vào cướp hàng. Ảnh: REUTERS

Ðói và nguy cơ bạo loạn ảnh 2

Ðánh nhau giành thực phẩm ngày 15-1. Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết LHQ đã thành lập một trung tâm cứu trợ tại sân bay Port-au-Prince. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quyên góp giúp Haiti 550 triệu USD nữa. Chương trình Lương thực thế giới thông báo đã phân phối thực phẩm cho 30.000 người ở Haiti.

Chính phủ Cuba tuyên bố cho phép máy bay Mỹ bay qua không phận để sơ tán người bị thương từ Haiti. Tổng thống Cộng hòa Dominican Leonel Fernandez tuyên bố cho phép các chuyến bay chở hàng cứu trợ sử dụng không phận để đến Haiti.

Các tổ chức cứu trợ cảnh báo nếu không thúc đẩy công tác cứu trợ nhanh hơn, tình hình thủ đô Port-au-Prince có thể sẽ mất an ninh trầm trọng. Đã có một số băng nhóm mang hung khí đi cướp thực phẩm và trấn lột tiền. Có người đã bị bắn chết. Tình trạng đánh nhau giành thực phẩm xảy ra thường xuyên. Các cửa hàng bán thực phẩm đã bị vơ vét sạch sau động đất.

Người dân đánh nhau giành giật từng gói thực phẩm do nhân viên LHQ phân phát. Một số xe tải LHQ chở hàng cứu trợ chưa kịp phân phát cho dân đã phải bỏ chạy vì dân nhào tới vây kín. Sau chuyến thăm Haiti, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Brazil Nelson Jobim cho biết Haiti đang đối mặt với rủi ro bạo loạn.

ÐĂNG KHOA (Theo AP, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm