Đội Việt Nam thi đấu ở Mỹ: Loại HLV, thêm suất cho quan chức

(PLO)- Sau chức vô địch châu Á, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam dự giải thế giới ở Hy Lạp và lọt top 13 thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nay chuẩn bị đi Mỹ dự giải thì một HLV bị loại và thay vào đấy là một quan chức.

Ngày 28-6, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt ký quyết định cử đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao thế giới tại Mỹ từ ngày 8 đến 16-7. Nhiều người và đặc biệt là các thành viên trong đội tuyển bóng ném bãi biển nữ thắc mắc và ngạc nhiên là một HLV gắn bó xuyên suốt với họ qua các giải và các thành tích rực rỡ vừa qua lại phải ở nhà và thay vào đấy là một lãnh đạo ngành thể thao.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ.

HLV gắn bó xuyên suốt với đội, đặc biệt trong hai giải gần nhất là giải vô địch châu Á mà Việt Nam đoạt HCV và giải vô địch thế giới tại Hy Lạp là ông Nguyễn Thái Hòa. Ông Hòa là một trong hai HLV chịu trách nhiệm chung về chuyên môn và phụ trách huấn luyện phòng ngự và thủ môn. Người còn lại là HLV Huỳnh Minh Ngôn. Xuyên suốt giải vô địch châu Á và thế giới, cả hai HLV này đều gắn bó với nhau trong công tác huấn luyện cũng như chỉ đạo. Cũng cần biết trong thi đấu, đội tuyển quốc gia nào cũng luôn có hai HLV chỉ đạo đồng thời trên sân.

Trở lại với giải vô địch châu Á 2022 tại Thái Lan, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam tham dự với 10 VĐV, hai HLV và đoạt chức vô địch. Tiếp sau đó, đội tham dự giải vô địch thế giới vừa tổ chức tại Hy Lạp, danh sách đoàn bổ sung thêm một trưởng đoàn là Trưởng bộ môn bóng ném bãi biển Đào Đức Kiên. Tuy nhiên, giờ chót ông Kiên bận công việc không đi cùng đội nên đoàn Việt Nam vẫn chỉ có 10 VĐV và hai HLV lên đường đi Hy Lạp và mới trở về vào chiều 28-6. Lần này đội đi Mỹ dự Đại hội Thể thao thế giới từ ngày 11 đến 15-7 thì thành phần lại có những điều chỉnh. Ông Kiên từ chức danh trưởng đoàn xuống thành “cán bộ”, HLV Nguyễn Thái Hòa không có tên trong chuyến thi đấu này và thay vào đấy là một lãnh đạo ngành thể thao với chức danh trưởng đoàn.

Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng là đội hiếm hoi có hai “cán bộ” theo đoàn nhưng khuyết một HLV và không có bác sĩ để săn sóc những chấn thương và hồi phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm