Dòng họ Djorkaeff và truyền thống bóng đá

Jean Djorkaeff là người chịu trách nhiệm chính trong ban tuyển chọn các cựu tuyển thủ Pháp và là cha đẻ của tuyển thủ Pháp Youri Djorkaeff. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông có cuộc trao đổi thú vị với chúng tôi.

. Thế hệ chúng tôi chỉ biết nhiều về Youri Djorkaeff trong thành phần đội vô địch World Cup 1998, nghe nói ông cũng là một cựu tuyển thủ và tiếng tăm lẫy lừng hơn con trai mình?

+ Tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp vào năm 20 tuổi trong màu áo CLB Olympic Lyon và đã 48 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp và từng tham dự World Cup 1966. Thành tích cá nhân tôi thì hơn con trai tôi nhưng số bàn thắng ghi cho đội Pháp vì Youri chơi ở hàng công còn tôi thì đá hậu vệ nên chỉ mới có ba bàn thắng trong màu đội tuyển Pháp thôi (cười).

. Đến Việt Nam lần đầu tiên, lại là nhân vật quan trọng góp phần để có được trận đấu đầy tình hữu nghị Pháp-Việt, cảm xúc trong ông thế nào?

+ Tôi ấn tượng rất mạnh về một TP.HCM nhộn nhịp và hiếu khách. Tôi chưa dám đưa ra nhận xét hơn nữa vì chưa có dịp đi thăm nhiều nơi. Quá trình ở đây tôi có đi thăm Học viện Scavi Rocheteau tại Trung tâm Thể thao Thành Long và nhận thấy đấy là nơi rất tốt để đào tạo trẻ. Tôi rất muốn những đứa con của mình sau nghiệp cầu thủ sẽ có điều kiện tham gia giảng dạy tại học viện Scavi Rocheteau, cũng như vài quốc gia có nền bóng đá non trẻ.

Jean Djorkaeff thời trẻ với chiếc cúp vô địch cùng Lyon. Ảnh: GETTY IMAGES
Jean Djorkaeff thời trẻ với chiếc cúp vô địch cùng Lyon. Ảnh: GETTY IMAGES

. Ở Pháp hiếm có gia đình nào có hai đời là tuyển thủ quốc gia. Ông có thể bật mí chút về gia đình mình và thành tựu với bóng đá Pháp?

+ Truyền thống gia đình tôi là... đá bóng! Tôi có ba người con trai đều là cầu thủ. Ngoài Youri Djorkaeff đã nổi tiếng và từng khoác áo đội tuyển quốc gia, hai cậu kia cũng đang chơi cho các CLB tên tuổi ở Pháp. Hiện tôi đã có bảy cháu trai và hai cháu gái. Sau giờ học văn hóa, giải trí..., bọn trẻ đều đam mê luyện tập cùng trái bóng và tôi hy vọng gia đình tôi sẽ nêu được kỷ lục ba đời khoác áo đội tuyển. (Cười lớn) Ước muốn của tôi là sẽ cùng với các con lập một học viện đào tạo bóng đá trẻ mang tên mình tại Pháp và tôi tin điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai không xa.

. Xin cảm ơn ông và mong những ước mơ của ông sớm thành hiện thực sau lần đến Việt Nam.

Sự nghiệp bóng đá

- 1959-1968: Olympic Lyon.

- 1966-1970: Olympic Marseille.

- 1970-1974: Paris Saint Germain.

- 1981-1983: HLV FC Grenoble.

- 1983-1984: HLV A.S Saint Etienne.

Thành tích

- Á quân giải Vô địch Pháp D1 năm 1970 với Olympic Marseille.

- Vô địch nước Pháp D2 năm 1971 với Paris Saint Germain.

- Đoạt cúp nước Pháp với đội tuyển Lyon.

- Đoạt cúp nước Pháp với Marseille.

- Vào bán kết cúp vô địch châu Âu 1964 với Lyon.

- 48 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp ghi ba bàn thắng.

PHẠM THỌ thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm