Kết thúc vòng loại U-17 châu Á

Đông Nam Á có nhiều suất dự VCK châu Á, nhưng Indonesia sẽ bị loại

(PLO)- Điểm qua các đội đã đoạt vé chính thức sau khi vòng loại U-17 châu Á kết thúc đêm 9-10...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

+ Bảng A (5 đội) : Nhật Bản vô địch với bốn trận toàn thắng ghi được 15 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Turkmenistan xếp nhì chỉ có 5 điểm cùng hiệu số bàn thắng/bại là -5, không có cơ hội vé vớt.

+ Bảng B (5 đội) : Thật sốc và bất ngờ khi nhà vô địch Đông Nam Á là U-17 Indonesia được thi đấu trên sân nhà nhưng ở trận chung kết bảng tối 9-10, đã thua đội khách Malaysia cực đậm 1-5. Với chiến thắng này, Malaysia lên ngôi đầu bảng và có vé đi vòng chung kết châu Á. Indonesia nhì bảng với chín điểm, hiệu số +13 (20/7).

Nhật Bản (trắng) vô đối ở bảng A. Ảnh: AFC

Nhật Bản (trắng) vô đối ở bảng A. Ảnh: AFC

+Bảng C (5 đội): Qatar nhất bảng với 10 điểm, đội xếp nhì là Oman khi có 7 điểm và hiệu số +2 (5/3).

+Bảng D (5 đội): Saudi Arabia toàn thắng bốn trận, nhất bảng. Ấn Độ xếp thứ nhì với 9 điểm và hiệu số +10 (13/3).

+Bảng E (4 đội): Yemen thể hiện sức mạnh khủng khiếp khi thắng ba trận ghi 18 bàn, không để thủng lưới bàn nào. Đội xếp thứ nhì là Bangladesh có sáu điểm cùng hiệu số -1 (5/6), họ không thể đoạt vé vớt.

Còn Việt Nam vô đối ở bảng F khi lên ngôi nhất bảng ghi 12 bàn, không để thủng lưới bàn nào. Ảnh: AFC

Còn Việt Nam vô đối ở bảng F khi lên ngôi nhất bảng ghi 12 bàn, không để thủng lưới bàn nào. Ảnh: AFC

+ Bảng F (4 đội): Việt Nam toàn thắng ba trận và ghi được 12 bàn, không thể thủng lưới bàn nào. Thái Lan có ngôi nhì với 6 điểm và hiệu số +2 (6/4).

+ Bảng G (4 đội): Úc toàn thắng ba trận lên ngôi đầu, ghi 36 bàn và để thủng lưới một bàn. Xếp thứ nhì thuộc về Trung Quốc với 6 điểm và hiệu số +18 (21/3).

+ Bảng H (3 đội): Tajikistan có hai trận toàn thắng lên ngôi nhất. Thứ hai thuộc về Afghanistan có 3 điểm cùng hiệu số +3 (5/2).

+ Bảng I (4 đội): Iran nhất bảng với ba trận toàn thắng. Lào xếp thứ nhì với 6 điểm cùng hiệu số +3 (7/4).

+ Bảng J (3 đội): Chủ nhà Uzbekistan tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua đội mạnh Hàn Quốc để lên ngôi nhất với hai trận toàn thắng. Hàn Quốc có 3 điểm cùng hiệu số +9 (12/3).

Như vậy, các đội dẫn đầu bảng giành vé chính thức dự VCK U-17 châu Á là Nhật Bản (bảng A), Malaysia (bảng B), Qatar (bảng C), Saudi Arabia (bảng D), Yemen (bảng E), Việt Nam (bảng F), Úc (bảng G), Tajikistan (bảng H), Iran (bảng I) và Uzbekistan (bảng J).

AFC chưa công bố các đội giành vé vớt. Tuy nhiên, nhiều khả năng 6 đội có vé vớt giành cho 6 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc, Afghanistan, Ấn Độ, Thái Lan và Lào. Indonesia sau trận thua đậm 1-5 trước Malaysia nhiều khả năng bị loại cay đắng.

Như vậy, Đông Nam Á sẽ có 4 đại diện tham dự VCK U-17 châu Á gồm Việt Nam, Malaysia (nhất bảng) và Thái Lan, Lào (vé vớt).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm