Đồng Tháp: Khởi tố 10 người trong nhóm 'Giang Đầu Rồng' bắt giữ gia đình con nợ

(PLO)- Để có tiền trả nợ vay, ông Đ. đã đến tỉnh Bình Dương làm thuê. Nhóm Giang Đầu Rồng gồm 10 người lên tận Bình Dương bắt gia đình ông Đ. về Đồng Tháp để bán đất, trả nợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Giang (Giang Đầu Rồng, 42 tuổi) cùng chín người khác về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, qua tin tố giác của người dân, Công an huyện Tháp Mười phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang nhóm của Giang đang thực hiện hành vi bắt giữ trái pháp luật ba người.

Nguyên nhân do ông Đ. vay tiền của nhóm Giang nhưng không có khả năng chi trả và bỏ lên tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm tiền trả nợ.

Nhóm Giang Đầu Rồng. Ảnh: CACC

Nhóm Giang Đầu Rồng. Ảnh: CACC

Ngày 7-7, nhóm của Giang thuê xe ô tô đến Bình Dương yêu cầu ông Đ. trả nợ, nhưng ông Đ. không có tiền. Lúc này nhóm của Giang yêu cầu vợ chồng ông Đ. và con trai phải lên xe chở về quê để bán đất, trả nợ.

Khi nhóm Giang đưa gia đình ông Đ. về đến khu vực ấp 4, xã Đốc Binh Kiều thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm