Du khách hào hứng trải nghiệm cầu trượt phao trên cạn đầu tiên ở ĐBSCL

(PLO)- Cầu trượt phao trên cạn đầu tiên ở ĐBSCL có chiều cao 20 m, được ghép từ 20.000 tấm nhựa với nhiều màu sắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, một điểm du lịch ở TP Cần Thơ đã cho ra mắt một sản phẩm du lịch mới để du khách trải nghiệm, đó là cầu trượt phao trên cạn đầu tiên ở miền Tây.

Cầu trượt phao trên cạn ở Làng du lịch Mỹ Khánh được ghép từ 20.000 tấm nhựa, tổng diện tích mặt khoảng 1.000 m2. Cầu có chiều cao khoảng 20 m, tổng chiều dài thảm trượt khoảng 160 m.

cầu trượt phao trên cạn đầu tiên ở ĐBSCL
cau-truot-phao-tren-can-2.jpg
Nhiều du khách trải nghiệm cầu trượt phao trên cạn cho biết rất phấn khích, hồi hộp và có chút sợ. Ảnh: HOÀNG HỮU

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Làng du lịch Mỹ Khánh, cho biết với chiều cao 20 m của cầu trượt, khi đứng trên đỉnh du khách có view nhìn đến trung tâm TP Cần Thơ. Cạnh đó, các bạn trẻ có thể trải nghiệm cảm giác mạnh và mới mẻ khi tham gia trò chơi này.

“Khi đăng trên mạng xã hội, có rất nhiều bạn trẻ vùng ĐBSCL quan tâm và hào hứng, chúng tôi nghĩ rằng Tết này bà con sẽ đổ về Cần thơ rất đông để trải nghiệm cầu trượt phao trên cạn, một trong các trò chơi hấp dẫn hiện nay” - ông Hoàng bày tỏ.

Anh Văn Chí Hải (ngụ TP Cần Thơ) chia sẻ thấy trên Fanpage của Làng du lịch đăng tin về cầu trượt nên tò mò và đến tham gia và cảm nhận có hồi hộp như quảng cáo hay không?

“Tôi vừa mới trượt xong, rất là hồi hộp, rất sợ vì đây là lần đầu trải nghiệm. Dù vậy, tôi rất vui, rất hứng thú, phấn khích, rất muốn lên trượt một lần nữa” - anh Hải chia sẻ thêm.

Cùng cảm xúc, chị Hồ Ngọc Thủy (ngụ quận Ninh Kiều) cho biết: “Trước giờ tôi tham gia nhiều trò chơi, nhưng cầu trượt này mang lại cho tôi cảm giác hoàn toàn mới lạ, rất nhiều cung bậc cảm xúc”.

Theo lãnh đạo Làng du lịch Mỹ Khánh, cầu trượt phao khô này nằm trong công trình công viên sắc màu, sản phẩm phục vụ bà con dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ngoài cầu trượt, công viên còn có phố hoa với đa dạng các loài hoa với nhiều màu sắc.

Cạnh đó, đơn vị còn tổ chức Lễ hội sắc xuân với chương trình Tết quê và nhiều trò chơi khác, như đua heo, đua chó, xiếc thú, trò chơi dân gian...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm