Du khách Việt có thể đến Bangkok vào giữa tháng 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bangkok vừa quyết định sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế vào ngày 15-10. Đây là thời điểm mà thủ đô Thái Lan có ít nhất 70% cư dân đã được tiêm phòng đầy đủ.

Ông Pipat Ratchakitprakan, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, cho biết với quyết định mở cửa này, người dân tại khắp các quận của Bangkok phải tăng tốc tiêm chủng để có thể mở cửa hoàn toàn thành phố mà không bị giới hạn bởi khu vực nào.

"Để thực sự an toàn mở cửa du lịch trở lại, 70% người dân Bangkok phải được tiêm phủ 2 mũi vaccine. Hiện nay, đã có 70% người dân Bangkok tiêm mũi 1, nhưng chỉ có mới 37% tiêm mũi 2. Do đó, số còn lại phải tiêm mũi 2 thật nhanh cho đến đầu tháng 10. Chúng tôi tin tưởng rằng vào ngày 15-10, Bangkok sẽ có thể mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế" - ông Pipat Ratchakitprakan nói.

Tuy nhiên, ông Pipat Ratchakitprakan không đề cập cụ thể về các điều kiện kiểm dịch với du khách quốc tế.

Trước đó, vào ngày 1-7, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket đã mở cửa trở lại với hoạt động du lịch quốc tế, với mô hình du lịch thử nghiệm mang tên Phuket Sandbox. Du khách không bị yêu cầu các điều kiện kiểm dịch nào mà chỉ cần tiêm đủ 2 mũi vaccine trước đó ít nhất 14 ngày và có xét nghiệm âm tính khi đến nơi.

Ngoài Bangkok, một số tỉnh khác cũng được lên kế hoạch đón du lịch quốc tế trở lại vào tháng tới. Chẳng hạn, các tỉnh Chonburi, Petchaburi, Prajuab Khiri Khan và Chiang Mai dự kiến sẽ mở cửa trở lại một phần vào đầu tháng 10.

CNA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm