Dư luận Malaysia “đổ dầu vào lửa” vụ HLV Kim và Hodak

(PLO)- Thậm chí họ nghĩ đến cuộc so găng giữa HLV Kim Pan-gon với Bojan Hodak...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Bojan Hodak chính là thuyền trưởng CLB Kuala Lumpur tham dự AFC Cup 2022 và trở thành nhà vô địch ASEAN khi thắng Viettel (luân lưu) ở bán kết và đánh bại PSM Makassar ở chung kết, đồng thời đánh bại Mohum Bagal (Ấn Độ) ở liên khu vực và vào bán kết giải gặp Sogdiana của Uzbekistan ngày 5-10.

Còn HLV Kim Pan-gon đang là thuyền trưởng tuyển Malaysia được báo chí, dư luận và LĐBĐ Malaysia...bảo vệ qua thành tích gần đây đang tốt lên.

Dư luận Malaysia “đổ dầu vào lửa” vụ HLV Kim và Hodak ảnh 1

Tuyển Malaysia gặp Thái Lan ở bán kết King's Cup 2022, Malaysia thắng luân lưu. Ảnh: FAM

Tuy nhiên ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua theo lịch FIFA thì nhiều trận M-League vẫn đá. Các CLB của Malaysia thiệt quân vì nhiều cầu thủ trụ cột tập trung tuyển quốc gia đá King’s Cup ở Thái Lan.

CLB Kuala Lumpur có hai trụ cột lên tuyển là Zhafri Yahya và Declan Lambert. Zhafri thì không được ra sân trận nào ở hai trận King’s Cup mà Malaysia á quân, còn Lambert chỉ được ra sân 11 phút trong hai trận ấy.

Trước đó, HLV Hodak năn nỉ ông Kim Pan-gon cho phép hai tuyển thủ của họ không tập trung tuyển Malaysia đợt này vì những trận đấu quan trọng của đội ở M-League lẫn chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho trận bán kết liên khu vực ở AFC Cup vào ngày 5-10 làm khách tại Uzbekistan.

Tuy nhiên không Kim Pan-gon không chịu vì chiến lược gia Hàn Quốc này bảo rằng đội tuyển tập trung theo lịch FIFA nên không cầu thủ nào được “chống lệnh”.

Cùng với đó là LĐBĐ Malaysia, dư luận Malaysia, báo chí Malaysia bảo vệ quan điểm của HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Có điều là ông Hodak thừa biết hai học trò của ông có lên tuyển cũng không phải trụ cột mà chỉ là dự bị, và đúng như thế nên ông xin phép cho học trò không lên tuyển mà không được.

Dư luận Malaysia đang muốn đẩy HLV Kim Pan-gon lên "võ đài để tỉ thí" với ông Hodak. Ảnh: NST

Dư luận Malaysia đang muốn đẩy HLV Kim Pan-gon lên "võ đài để tỉ thí" với ông Hodak. Ảnh: NST

Lẽ ra nên trách công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Malaysia (MFL) và LĐBĐ Malaysia vì có lịch tập trung đội tuyển mà M-League vẫn đá là không sòng phẳng với CLB nhưng nó vẫn diễn ra.

Dư luận Malaysia “đẩy” cuộc đối đầu giữa ông Kim và ông Hodak lên đỉnh điểm.

Báo chí nước này viết rằng nếu ông Hodak và ông Kim... đeo găng thượng đài thì phần thắng nghiêng hẳn về ông HLV người Croatia. Ông Kim đến từ xứ sở Taekwondo nhưng không có cửa nếu thượng đài với ông Hodak.

Lời qua tiếng lại từ dư luận đẩy lên, thế là ông Hodak phát biểu một câu có vẻ cực đoan: “Ông ấy (HLV Kim Pan-gon) không tôn trọng tôi thì làm sao tôi có thể tôn trọng ông ấy”.

HLV Hodak đang chuẩn bị rất quyết liệt cho trận bán kết liên khu vực AFC Cup mà ông đang mơ danh hiệu vô địch. Cùng với đó là cải thiện vị trí ở M-League của đội. Trước khi sang Uzbekistan, Kuala Lumpur cần chuẩn bị chu đáo nhưng họ thiếu hai trụ cột lên tuyển...nhưng chẳng đá được bao nhiêu.

Lỗi không phải nằm ở HLV Kim Pan-gon mà ở MFL và LĐBĐ Malaysia, nhưng dư luận thì đẩy mâu thuẫn của hai thầy ngoại này đi quá xa. Và hiện nay, tình hình vẫn đang rất căng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm