Đụng độ nảy lửa giữa Benzema và HLV trưởng Nuno Santo

(PLO)- Mâu thuẫn ngày càng trầm trọng giữa trung phong Benzema và nhà cầm quân Bồ Đào Nha Nuno Santo, cả hai sẵn sàng tố nhau trên báo chí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia Bồ Đào Nha của Al Ittihad Nuno Espirito Santo tuyên bố một câu với báo chí “Tôi không muốn nhìn thấy Benzema trong đội nữa”.

Thực chất là khi cựu tiền đạo Real Madrid vừa đặt chân đến nhà vô địch Saudi Pro League thì HLV Nuno Santo đã lấy làm khó chịu rồi, ông đã không nêu quan điểm, không còn hăng hái nữa.

Nguyên nhân là lãnh đạo Saudi Arabia mua Benzema về với giá khủng, lương khủng nhưng chẳng hề bàn bạc với vị thuyền trưởng này một tiếng nào cả.

Benzema là...ông trời con ở Al Ittihad. Ảnh: A.N

Benzema là...ông trời con ở Al Ittihad. Ảnh: A.N

Đã vậy khi hiện diện ở Al Ittihad thì Benzema lại như "ông trời con" ở CLB này. Và liên tiếp xảy ra chuyện bất đồng quan điểm.

Benzema thì khỏi phải bàn về mặt chuyên môn anh lại là một tiền đạo giỏi nên việc Benzema vô tình hoặc xem thường nhà cầm quân để “bàn đấu pháp” với đồng đội là điều diễn ra như cơm bữa.

Và tất nhiên đến đỉnh điểm thì nó lại bùng phát. Giới chuyên môn phân tích HLV Nuno Santo là mẫu nhà cầm quân nặng tính phòng ngự (ông từng là thủ môn). Báo chí chỉ ra cách chơi của những CLB mà ông dẫn dắt luôn xây dựng xu thế phòng ngự như Wolverhampton, Tottenham Hotspurs, trước đó là Porto, Valencia.

Trong khi đó, Benzema thích một lối chơi tấn công và tất nhiên anh là tiền đạo, là cánh chim đầu đàn. Bao năm tháng Benzema chơi thăng hoa tại Real Madrid nhờ triết lý bóng đá tấn công. Benzema không thích lối chơi của đội bóng nhỏ, nặng phòng ngự rồi rình rập mà phải...áp đặt lên đối thủ.

Mùa bóng Saudi Pro League 2023-2024 này, Al Ittihad trải qua ba vòng đấu toàn thắng đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng mâu thuẫn về xây dựng cách chơi của HLV và ngôi sao cứ ngày một âm ỉ.

Đụng độ nảy lửa giữa Benzema và HLV trưởng Nuno Santo ảnh 2

Làm HLV ở Al Ittihad, Nuno Santo đừng mơ được giới chủ tôn trọng như ở châu Âu. Ảnh: A.N

Al Ittihad toàn thắng là vì đội sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, là nhà đương kim vô địch, nhưng cách xây dựng lối chơi của đội dưới thời HLV người Bồ Đào Nha này khiến Benzema luôn ức chế và không phát huy được khả năng của mình.

Benzema sẵn sàng “bung lụa” mọi ức chế của mình về nhà cầm quân, HLV trưởng của đội. Còn HLV Nuno Santo lại tức giận vì cậu học trò “láu”, Nuno cũng cảm thấy không được tôn trọng khi lãnh đạo cao cấp cứ săn ngôi sao về rồi dí vào, không thông qua ý kiến của HLV trưởng.

Làm HLV trưởng các CLB đại gia của các ông hoàng dầu lửa thì phải chấp nhận vậy thôi. Nuno Santo đừng mong sự tôn trọng. Đến Saudi Arabia nhận lương khủng là cứ thế mà làm. Thành tích đội tốt thì mọi thứ suôn sẻ, thành tích kém thì ra đi. Quyền lực thuộc về giới chủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm