Dùng thẻ công vụ đặc biệt dỏm gặp người Trung Quốc khu cách ly

Theo cơ quan công an, ngày 23-5, tại khu cách ly y tế ở Trạm y tế xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), lực lượng Công an xã Xuân Hưng phát hiện 4 người đi xe ô tô đến Trạm y tế gồm: Vũ Toàn (41 tuổi), Cao Quốc Nam (66 tuổi) Đào Văn Bình (74 tuổi) và Phạm Thị Hồng Vân (vợ của Bình). 

Khi gặp Công an xã, Vũ Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình 1 thẻ công vụ đặc biệt có tên Vũ Văn Toàn, Chức vụ: Chuyên viên kinh tế, Đơn vị công tác: Tổ Công tác đặc biệt cố vấn Ban chiến lược.

Thẻ Công vụ đặc biệt dỏm toàn dùng để "hù" Công an xã yêu cầu cho tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang cách ly bắt buộc. Ảnh: VH. 

Sau đó Toàn yêu cầu được gặp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang thực hiện cách ly bắt buộc tại khu cách ly theo quy định.

Phát hiện nghi vấn nên công an xã đã đưa tất cả người này về Công an huyện Xuân Lộc để làm rõ. Qua làm việc ban đầu, đối tượng Toàn khai nhận sử dụng thẻ công vụ đặc biệt mạo danh cán bộ Bộ Công an để tiếp cận 5 đối tượng người Trung Quốc tại khu cách ly. Tuy nhiên động cơ mục đích của Toàn hiện công an đang làm rõ.

Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Toàn về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Xuân Lộc khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời công an tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Xuân Hưng.

Công an phát hiện xe khách Bắc Nam chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Bắc vào Nam. 

Trước đó, 17-5, Lực lượng CSGT công an tỉnh Đồng Nai tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Xuân Lộc phát hiện xe khách 98B-02763 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Công an có 5 người Trung Quốc lẩn trốn trong thùng carton tại hầm xe khu chở hàng nên tiến hành bắt giữ, đưa vào khu cách ly tập. 

Theo lời khai ban đầu của tài xế thì ôtô đi từ Bắc Giang đến TP.HCM, những người Trung Quốc nhập cảnh qua từ biên giới tính Cao Bằng. Bước đầu qua lấy mẫu kiểm tra kết quả 5 người Trung Quốc và những người trên xe khách đều âm tính với COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm