Dùng trang web để vu khống

Từ mâu thuẫn trong kinh doanh

Đầu năm 2010, các chiến sỹ Đội 14, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phát hiện trên trang web “conglyvn.vn” liên tục đưa những thông tin bịa đặt, sai sự thật, nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của các ông L.V.L và T.Đ.T, là những người có uy tín trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Cộng hòa Ukraina. Sau một thời gian điều tra, đầu tháng 5-2010, Đội 14 đã xác định được một số đối tượng có liên quan đến trang web “conglyvn.vn” là Đặng Đức Thiện, SN 1982, trú tại thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Trần Đình Tân, SN 1985, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam và Cảnh sát Ukraina tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan đến hành vi dùng trang web “conglyvn.vn” để vu khống, nói xấu, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của một số người có uy tín trong cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Ukraina để xử lý.

Thiện và Tân đều là những sinh viên Việt Nam có thời gian du học tại trường Đại học Bách khoa Kharkov - Cộng hòa Ukraina từ năm 2004 đến năm 2008. Trong những năm học tại đây, Thiện rủ Tân làm việc cho tờ báo do Thiện làm Tổng biên tập và Nguyễn Hoàng Long, SN 1971, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc (Việt Nam) và Nguyễn Thị Oanh, SN 1973 (vợ Long), hiện trú tại phố Pushkinskaya, TP Kharkov - Cộng hòa Ukraina chịu trách nhiệm đầu tư tài chính. Ngoài tờ báo, nhóm Long và Thiện còn đầu tư kinh doanh nhà hàng G7 tại Kharkov - Ukraina. Cũng trong thời gian này, việc kinh doanh nhà hàng G7 gặp nhiều trục trặc, bị phá dỡ nên Long và Thiện cho rằng nhóm các ông L.V.L và T.Đ.T đã chủ mưu hại mình.

Để trả thù, hai vợ chồng Long - Oanh bàn với Thiện và Tân lập trang web “Congly.com”, nhằm mục đích đưa các thông tin nói xấu, vu khống các ông L.V.L và T.Đ.T cùng với một số cá nhân khác trong cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina. Tháng 7-2008, Long bị Cảnh sát Kharkov - Ukraina bắt giữ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý và đưa người vượt biên trái phép. Cũng tại thời điểm này, Cảnh sát Kharkov - Ukraina phát hiện Thiện và Tân không có hộ khẩu nên đã trục xuất về Việt Nam. Chính vì những lý do trên, trang web “Congly.com” không có ai quản lý tại Ukraina, nên đã tạm dừng hoạt động.

Phạm tội tinh vi

Trong quá trình điều tra, Đội 14 được biết sau khi về Việt Nam, Tân rủ một người bạn ở quận Hà Đông (Hà Nội) lập trang web “detmaythoitrang.com” để buôn bán quần áo. Nguyễn Thị Oanh (vợ Long) đã gửi tiền từ Ukraina về Việt Nam cho Tân làm hợp đồng tên miền “conglyvn.vn”, thuê tại một công ty truyền thông ở quận Ba Đình - Hà Nội. Sau đó, Oanh trực tiếp chỉ đạo Tân lập một hosting “máy chủ” mới cho tên miền “conglyvn.vn” để chuyển các thông tin, bài viết từ trang web “Congly.com” được lập tại Ukraina sang, nhằm mục đích tạo một diễn đàn đưa các bài viết mang tính chất vu cáo, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm các ông L.V.L và T.Đ.T.

Bắt đầu từ đây, Thiện, Oanh và một đối tượng khác ở thành phố Kiev - Ukraina được phân công làm quản trị trang web “conglyvn.vn”. Oanh sử dụng hòm thư riêng của mình gửi các bài viết từ Ukraina có nội dung nói xấu, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm các ông L.V.L và T.Đ.T đến địa chỉ hòm thư của Tân. Tiếp theo, Tân nhận các bài viết này rồi chuyển tiếp vào hộp thư riêng của Thiện trên mạng Internet. Sau đó, Thiện tiếp tục truy cập vào hòm thư của mình để biên tập lại bài viết, hoặc trực tiếp viết bài để đưa lên trang web “conglyvn.vn”. Ngoài việc nhận bài do Tân chuyển vào hộp thư, Thiện còn trực tiếp nhận bài viết của Oanh từ Ukraina chuyển vào hộp thư riêng của Thiện, đẩy lên trang web “conglyvn.vn” nhằm mục đích vu khống, nói xấu, bôi nhọ danh dự các ông L.V.L và T.Đ.T.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Thiện và Tân đều nhận thức rõ việc lập trang web và đăng bài trên trang web “conglyvn.vn” với những nội dung sai sự thật, không có căn cứ, mang tính chất bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và làm mất uy tín của các ông L.V.L và T.Đ.T là sai trái, vi phạm pháp luật

Theo Hà Trang (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm