Đường dây mua bán 31 kg ma túy từ Campuchia: 2 án tử

Ngày 13-4, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Dư Quốc Cường (31 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Hải (42 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tử hình; Nguyễn Thanh Phượng (54 tuổi, ngụ TP.HCM) 15 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, tòa tuyên phạt bị cáo Slển Tuyên Khoa (35 tuổi, ngụ TP.HCM) ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, chiều 13-4-2019, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an huyện An Phú và xã Quốc Thái tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 91 C.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Khi tổ công tác đi đến khu vực thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái thì phát hiện Trình Công Nghĩa điều khiển ô tô chở theo Cường có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 26,2 kg ma túy tổng hợp (dạng MDMA, Ketamine và Methamphetamine). Tổng cộng, công an đã thu giữ hơn 31 kg ma túy.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho Nguyễn Tuấn Thanh ở Campuchia về TP.HCM giao cho người tên Sen (không rõ họ tên, địa chỉ) với giá 1.000 USD.

Ngoài ra, Cường khai từ khoảng đầu tháng 3-2019 đến ngày 6-4-2019, Cường đã vận chuyển cho Thanh ba lần (mỗi lần khoảng 4-6kg ma túy) để nhận 3.000 USD.

Trên cơ sở lời khai của Cương, Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nơi ở của Hải, Phượng và  Khoa. Khám xét nơi ở của các bị cáo, công an tiếp tục thu giữ trên 5,2 kg ma túy. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm