Đường Lê Lợi, TP.HCM sắp được phủ xanh

(PLO)- TP.HCM đã trồng 84 cây me trên đường Lê Lợi, quận 1 để tạo bóng mát, tạo điểm nhấn cho tuyến đường sầm uất bậc nhất của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, dọc tuyến đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM các cây me được trồng thành một hàng thẳng vào các ô trên vỉa hè, dải phân cách hướng từ Nhà hát TP về chợ Bến Thành.

đường lê lợi
Nhiều cây xanh đã được trồng trên vỉa hè, dải phân cách.

Các cây me có kích thước khá to, cao khoảng 5 m, hiện đang được các công nhân rào chắn bằng khung sắt để ngăn gãy đổ.

Bà Đinh Bích Ngọc, quận 1, cho biết rất vui mừng vì tuyến đường này đã được trồng cây xanh vừa tạo bóng mát, vừa cải thiện cảnh quan đường phố.

Sau vài năm nữa, tuyến đường này sẽ rợp bóng cây, là điểm nhấn quan trọng. Bà hy vọng nhiều tuyến đường khác ở trung tâm TP cũng được tăng cường trồng cây xanh.

đường lê lợi
Công nhân rào chắn cây bằng khung sắt.

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết đã triển khai trồng 84 cây me, kinh phí từ vốn duy tu hạ tầng. Sắp tới, đơn vị thi công sẽ tiến hành thảm nhựa, kẻ vạch phân làn cho người đi bộ và phương tiện lưu thông.

đường lê lợi
Đường Lê Lợi sẽ được phủ xanh trong vài năm tới.

Sau 8 năm bị rào chắn để thi công tuyến metro số 1, đến nay đường Lê Lợi đang từng bước được tái lập, cải tạo, trả về hiện trạng.

Trước đó, quận 1 vừa đề xuất đưa đường Lê Lợi trở thành phố đi bộ, kết nối với khu vực chợ Bến Thành.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện nay đang rất thiếu cây xanh và TP.HCM không nên lặp lại vấn đề này ở tuyến đường Lê Lợi.

Sở QH-KT TP.HCM cũng từng đề xuất làm mái che dọc tuyến này với kinh phí tầm 20-30 tỉ đồng để giảm thiểu nắng nóng cho khu vực đường Lê Lợi.

Bên cạnh việc ủng hộ, nhiều chuyên gia đề nghị tính toán để phù hợp với cảnh quan chung của khu vực trung tâm TP.

Sau một thời gian xem xét, đến nay TP.HCM đã quyết định trồng cây xanh để tạo bóng mát cho tuyến đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm