Enrique lên tiếng về việc làm HLV trưởng MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã đưa ra danh sách rút gọn những ứng viên HLV tiềm năng thay thế cho Ralf Rangnick vào cuối mùa giải này bao gồm Mauricio Pochettino của PSG, Erik Ten Hag của Ajax, Julen Lopetegui của Sevilla và Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha.

Chiến lược gia người Đức Rangnick sẽ rời bỏ vai trò HLV tạm quyền đội chủ sân Old Trafford và giữ chức cố vấn của đội trong 2 năm sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Enrique, Ten Hag và Lopetegui nằm trong danh sách ứng viên HLV trưởng MU. ẢNH: MIRROR

Lãnh đạo MU đã soạn thảo danh sách ứng viên tiềm năng nhằm thay Rangnick. “Quỷ đỏ” thành Manchester mong muốn có được HLV mới trước khi mùa giải này kết thúc. Nhưng nhiều khả năng, MU phải đợi đến mùa hè mới đạt được mục tiêu.

MU vừa có cuộc phỏng vấn với ứng viên Erik Ten Hag. Trong khi đó, HLV tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique được cho là nhận rất nhiều sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU. Cái khó của MU là VCK World Cup 2022 lại diễn ra vào cuối năm ở Qatar. Vì thế, việc MU có được Enrique là điều vô cùng khó khăn.

Hôm nay (29-3), chiến lược gia 51 tuổi người Tây Ban Nha Luis Enrique đã chính thức phá vỡ im lặng, lên tiếng về tương lai của mình trước tin đồn MU quan tâm đến ông.

Khi tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị đá giao hữu với Iceland, Luis Enrique lên tiếng: “Tôi sẽ ở Qatar cùng tuyển Tây Ban Nha. Không có gì hạnh phúc hơn là đại diện cho đất nước của mình ở World Cup, rồi mọi người sẽ thấy”.

Quá khó cho MU khi Enrique tuyên bố muốn dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha đá World Cup 2022 vào cuối năm. ẢNH: GETTY

Theo tờ Mirror (Anh) đăng tin trước đó, MU được cho là chuẩn bị có cuộc đàm phán với Luis Enrique cho công việc HLV trưởng đội chủ sân Old Trafford. Enrique chỉ là một trong số những lựa chọn của MU. Với việc Enrique cam kết gắn bó với tuyển Tây Ban Nha ít nhất đến sau World Cup 2022 vào cuối năm, việc MU có được Enrique là rất khó.

Erik Ten Hag được MU phỏng vấn vào tuần trước và được xem là ứng viên số 1 ngồi ghế nóng ở MU. Trong khi đó, Maurico Pochettino vẫn là ứng viên sáng giá với kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng ở Premier League của mình.

HLV của PSG này nhiều khả năng rời khỏi đội chủ sân Parc des Princes vào cuối mùa giải sau khi chịu nhiều áp lực vì một mùa giải thất bại. Điều đó có nghĩa là MU cuối cùng cũng có thể lấy được HLV mà họ nhắm tới ngay từ khi ông còn dẫn dắt Tottenham.

Enrique vẫn trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR

Cuộc đua đến chiếc ghế HLV trưởng MU vẫn còn rộng mở cho tất cả. Nó thể hiện bằng việc MU sẵn sàng nói chuyện với Enrique. Luis Enrique làm HLV trưởng Tây Ban Nha từ năm 2018 và từng có thời gian 4 tháng tạm từ bỏ vai trò này vì lí do cá nhân.

Luis Enrique được biết đến nhiều trong 3 năm dẫn dắt Barcelona, nơi ông giành cú ăn ba lịch sử vào năm 2015 cùng với bộ ba lừng danh Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar.

Nếu Luis Enrique được bổ nhiệm làm HLV trưởng Manchester United, đó sẽ là cú sốc rất lớn, bởi tình hình của Ten Hag và Pochettino đơn giản hơn Enrique rất nhiều lần. Trong khi đó, HLV Ralf Rangnick cũng rất kín tiếng về quá trình MU chọn người kế nhiệm mình.

Pochettino đang gặp khó tại PSG. ẢNH: REX

Ralf Rangnick chia sẻ khi được truyền thông hỏi về quá trình tìm kiếm HLV trưởng của Manchester United: “Tôi không biết. Tôi ở đây cho đến cuối mùa giải và điều quan trọng là tôi phải phát triển các cầu thủ. Chúng tôi có 1 hoặc 2 cuộc họp với người đứng đầu đội ngũ tuyển trạch. Chúng tôi không nói quá nhiều về người quản lý mới.

Tất cả những nỗ lực của tôi bây giờ là giúp các cầu thủ Manchester United phát huy hết tiềm năng của mình, cả trên tư cách cá nhân và quan trọng nhất là trên tư cách một tập thể. Ngoài ra, tôi mong muốn được hỗ trợ Manchester United trong những mục tiêu dài hạn của CLB với vai trò cố vấn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm