Eriksen bị giải Ý và Ngoại hạng Anh cấm thi đấu

Khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra ở những phút cuối hiệp 1. Khi đang di chuyển để nhận quả ném biên từ đồng đội, số 10 Đan Mạch bất ngờ ngã quỵ dù không va chạm với ai. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi và những lời cầu nguyện vang lên khắp SVĐ Parken mong Eriksen tai qua nạn khỏi.

Thật may, Ericksen đã dành lại được sự sống từ tay tử thần bởi trước đó nhiều bác sĩ nhận định tim của cầu thủ này đã ngừng đập trong 5 phút. Đến hiện tại, sức khỏe Eriksen đã dần ổn định nhưng để trở lại chơi bóng chuyên nghiệp là điều rất khó.

Tiền vệ năng nổ Eriksen của đội tuyển Đan Mạch bị đột quỵ và ngừng tim khi thi đấu trận mở màn tại Euro 2020 vừa qua. Ảnh: CGI.

Tiến sĩ Scott Murray là chuyên gia đầu ngành về tim mạch đã nói thật về khả năng chơi bóng trở lại của Eriksen: “Ý là một quốc gia hàng đầu về ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch cho các vận động viên. Do đó, sự việc này có lẽ là dấu chấm hết cho hành trình chơi bóng của Eriksen. Nhưng nếu muốn, cậu ấy vẫn có thể chơi ở các giải đấu ít tính cạnh tranh hơn”.

Và đúng như lời ông Murray nói, Ban tổ chức bóng đá Ý đã có quy định rõ ràng về sức khỏe của các cầu thủ tham gia giải và việc ai sử dụng máy khử rung tim sẽ không được phép thi đấu ở bất kì giải đấu thể thao nào ở Ý.

Điều này trùng khớp với phương pháp mà Eriksen đang thực hiện để ngăn chặn sự cố lặp lại. Anh đang nhờ sự hỗ trợ của máy khử rung tim và nếu như làm đúng quy định, cầu thủ người Đan Mạch sẽ bị cấm thi đấu ở Serie A trong những năm tới.

Inter Milan sẽ mất Eriksen vì quy định ở Serie A không cho phép cầu thủ sử dụng máy khử rung tim trị bệnh. Ảnh: CGI. 

Eriksen chỉ được phép trở lại thi đấu khi anh được chỉ định tháo công cụ hỗ trợ tim và vượt qua các bài kiểm tra của bộ phận y tế Serie A ngay trước mùa giải. Khả năng cao là Inter Milan sẽ mất đi cầu thủ của mình. Và Eriksen cũng khó trở lại với bóng đá đỉnh cao, vì chẳng CLB nào muốn mạo hiểm với mạng sống của một con người.

Ngoài việc bị cấm thi đấu ở Ý, Eriksen còn bị từ chối nếu có ý định quay trở lại Anh chơi bóng. Liên đoàn bóng đá nước này vừa lên tiếng rằng họ không cho phép Eriksen chơi bóng cho các CLB xứ sương mù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm