Tuyển Anh đá lại chung kết Euro 1.000 lần cũng thua Ý

Chủ sân Wembley đã thua những cậu học trò của HLV Roberto Mancini trong trận chung kết Euro vào ngày 11-7 (giờ địa phương), sau 120 phút trận hòa 1-1 và đấu súng trên loạt sút luân lưu. Thế nhưng người hâm mộ Tam Sư vẫn cảm thấy ấm ức nên đã lập một kiến nghị trên trang Change.org yêu cầu trận đấu chung kết với một “trọng tài không thiên vị tuyển Ý”.

Buồn cười với ý tưởng này, cựu tiền vệ Ý Marchisio 35 tuổi chế nhạo rằng anh hoan nghênh viễn cảnh để tuyển Ý ra sân nếm trải thành công nhiều lần nữa trước đội bóng của HLV Gareth Southgate.

Claudio Marchisio ghi một bàn thắng đáng nhớ ở World Cup vào lưới tuyển Anh năm 2014. Ảnh: CGI.

Để đáp trả những yêu cầu viển vông của người hâm mộ xứ sương mù, Marchisio đã viết trên Twitter: “Xin lỗi nhưng tôi có thể ký vào đơn đề nghị đá lại trận chung kết Euro 2020 ở đâu? Rồi Ý cũng sẽ vô địch thêm 1.000 lần nữa”.

Cựu tuyển thủ Marchisio từng đối đầu với đội tuyển Anh và ghi một trong năm bàn thắng quốc tế của mình vào lưới Tam Sư bằng một cú sút xa ở chiến thắng 2-1 tại World Cup 2014. Nhìn lại lịch sử, tuyển Anh vẫn chưa bao giờ đánh bại Azzurri tại một giải đấu lớn, cộng thêm nỗi đau lòng tê tái sau khi thua ở loạt sút luân lưu gần nhất.

Bản kiến nghị của người Anh đưa ra sau thất bại của Harry Kane và đồng đội đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng ngay tại thời điểm đó, khi đạt được mục tiêu 150.000 chữ ký. Tuy nhiên, “sự sân si” của giới hâm mộ Anh đã trở thành mục tiêu cho những trò đùa, vì cho rằng đội của họ bị trọng tài Bjorn Kuipers gian lận thiên vị cho Ý.

Các nhà vô địch Ý lịch lãm mừng công. Ảnh: CGI.

Họ còn đưa ra tấm ảnh trung vệ lão tướng Giorgio Chiellini phạm lỗi với tiểu tướng Bukayo Saka và khẳng định: “Trận đấu ngày 11-7 không công bằng chút nào. Tại sao Ý chỉ nhận một thẻ vàng vì kéo áo cầu thủ Anh như người ở. Sau tất cả các pha đẩy, kéo và chơi xấu, Ý vẫn được phép giành chiến thắng? Chắc chắn là thiên vị. Ý lẽ ra phải nhận thẻ đỏ vì lối chơi của họ và trận tái đấu sẽ diễn ra với một trọng tài không thiên vị. Cần phải mang lại sự công bằng cho bóng đá”.

Loạt hình minh họa cho bản kiến nghị còn có chiếc cúp vô địch Henri Delaunay, trông như thể Saka đang bị tước mất giải thưởng lịch sử. Cũng chính Saka đã sút hỏng quả đá phạt đền quan trọng của tuyển Anh trong loạt luân lưu định mệnh vì vướng phải lời nguyền của Chiellini khi ngôi sao trẻ chuẩn bị sút từ khoảng cách 11 mét.

Một cổ động viên người Ý đã đi quá xa với hình xăm này. Ảnh: CGI.

Trên thực tế, trọng tài Bjorn Kuipers có lý khi chỉ rút thẻ vàng đối với nhà vô địch Euro 2020. Pha bóng diễn ra ở khu vực giữa sân và nếu Saka có vượt qua Chiellini thì vẫn còn một khoảng cách tương đối xa đến khung thành của Donnarumma. Vì thế, trọng tài rất khó để truất quyền thi đấu của trung vệ đang khoác áo Juventus.

Tuy nhiên, với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ và đầy nhiệt huyết, Tam Sư chắc chắn sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá để hướng đến World Cup 2022 và xa hơn là Euro 2024 thay vì bản kiến nghị viển vông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm