Euro 2000: 'Gà trống Gô-loa' làm nên lịch sử

Patrick Kluivert (Hà Lan), một trong hai cầu thủ đạt danh hiệu Vua phá lưới tại Euro 2000.

Euro 2000 là giải đấu được đồng tổ chức bởi Bỉ và Hà Lan (lần đầu tiên trong lịch sử Euro) từ 10/6 đến 2/7/2000. Giải đấu có sự tham gia của 16 đội tuyển quốc gia. Trong đó trừ hai nước chủ nhà Bỉ và Hà Lan, 14 đội còn lại phải vượt qua được vòng loại để tới vòng chung kết.

Sau thành công bất ngờ tại World Cup 1998 với chức vô địch thế giới lần đầu tiên, nhiều người vẫn hoài nghi vào khả năng thực sự của ĐT Pháp. Tuy nhiên, đến Euro 2000, cả thế giới đã phải ngả mũ kính phục trước màn trình diễn đầy ấn tượng của đội bóng áo lam.

Giữ nguyên đội hình của World Cup 1998, Pháp tiếp tục trình diễn một lối chơi đa dạng, chặt chẽ, khoa học và vô cùng hiệu quả tại Euro 2000. Dưới sự dẫn dắt của “nhạc trưởng” Zidane, “các chú gà trống Gô-loa” đã vượt qua “bảng đấu tử thần” ở vị trí thứ hai, sau chủ nhà Hà Lan để gặp Tây Ban Nha tại tứ kết.

Tứ kết, Pháp phải đối đầu với một địch thủ nhiều duyên nợ - Tây Ban Nha. Trong một thế trận cởi mở, Pháp là những người vượt lên dẫn trước ở phút 32 với pha sút phạt chính xác của Zizou. Nhưng chỉ 6 phút sau, Mendieta gỡ hòa cho đội bóng “xứ bò tót” với một quả penalty thành công. Và vào phút cuối cùng của hiệp một, Djorkaeff ấn định chiến thắng cho ĐT Pháp khi kết thúc thành công đường chuyền của Vieira. Một lần nữa, cơ hội để cho Tây Ban Nha thanh toán món nợ thua Pháp tại chung kết Euro 1984 tan biến.

Zidane người hùng mang về chức vô địch Euro 2000 cho ĐT Pháp.

Sự trở lại của Anelka và Petit sau chấn thương càng khiến đà tấn công của Pháp thêm mạnh mẽ tại bán kết. Tuy nhiên, chính Bồ Đào Nha mới là những người có bàn mở tỷ số trước do công của Nuno Gomes (19’). Sau bàn thắng, đội bóng của Luís Figo chơi phòng thủ khá chặt chẽ khiến số cơ hội thực sự nguy hiểm mà đội ĐKVĐ TG tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phút 51, Anelka chuyền bóng chính xác cho Henry gỡ hoà. Hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ như đã làm 16 năm trước đó. Tưởng chừng trận đấu sẽ phân định bằng loạt đá luân lưu thì phút 117, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền khi hậu vệ Xavi để bóng chạm tay sau cú sút của Wiltord. Zidane kết thúc chính xác, đưa Pháp tiến vào chung kết.

Trận bán kết còn lại, Italia và Hà Lan buộc phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu. Và vận may đã mỉm cười với người Ý. Trong 4 quả penalty đã thực hiện, các cầu thủ của áo da cam chỉ tìm được mảnh lưới Italia có một lần. Trung vệ Jaap Stam đá ra ngoài trong khi Francesco Toldo đã xuất sắc đẩy được hai pha sút bóng của Frank de Boer và Paul Bosvelt. Italia giành vé vào chung kết với chiến thắng 3-1.

Trận chung kết giữa Pháp và Italia được coi là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Tại World Cup 1998, Les Bleus đã loại đối phương sau loạt sút luân lưu. Và giờ, số phận lại đưa đẩy hai đội gặp lại nhau tại VCK Euro 2000.

Khoảnh khắc huy hoàng nhất trong lịch sử của “những chú gà trống Gô-loa”.

Lối chơi phòng ngự “chắc như thép” của người Ý tiếp tục được thể hiện trong trận chung kết. Trước kỳ Euro 2000, chưa có đội bóng nào lập được thành tích vô địch Euro sau khi vô địch World Cup. Và ước mơ viết nên lịch sử của người Pháp tưởng chừng như đổ vỡ khi Marco Delvecchio sút tung lưới Fabien Barthez ở phút 55. Ngay sau bàn thắng, Ý chơi chùng xuống để bảo toàn tỷ số trong khi Pháp không cam chịu thất bại. N

hững nỗ lực không mệt mỏi của “gà trống Gô-loa” cuối cùng cũng được đền đáp. Sylvain Wiltord trở thành người hùng sau pha đột phá tưởng như vô vọng và dứt điểm từ góc trái vòng cấm địa. Lấy lại tinh thần, Pháp ào lên tấn công mạnh mẽ trong khi Ý bắt đầu kiệt sức. Đúng phút 103, từ một quả tạt bên cánh trái, Trezeguet đã khiến cả nước Ý khóc hận với cú bắt vô lê tung nóc lưới Toldo. Bàn thắng vàng chính thức đưa người Pháp lên ngôi bá chủ châu Âu.

Euro 2000

Quốc gia đăng cai: Bỉ - Hà Lan

Vô địch: Pháp (vô địch lần 2)

Số bàn thắng: 85 (2.74 bàn/trận)

Vua phá lưới (cùng 5 bàn): Patrick Kluivert (Hà Lan) và Savo Milosevic (Nam Tư)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Zinedine Zidane (Pháp)

Đội hình tiêu biểu: Francesco Toldo (Italia) - Laurent Blanc, Lilian Thuram (Pháp); Fabio Cannavaro, Paolo Maldini (Italia) - Patrick Vieira, Zinédine Zidane (Pháp); Luis Figo (BĐN); Edgar Davids (Hà Lan) - Patrick Kluivert (Hà Lan); Francesco Totti (Italia).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm