Roland Garros 2021:

Federer nghỉ Roland Garros, Serena tan tành giấc mơ

Tay vợt nữ Mỹ Serena Williams bị tay vợt vô danh Kazakhstan Elena Rubakina đánh bại 2-0 (6-3,7-5) ở vòng 4 Roland Garros. Trận thua này khiến bà chị cả 39 tuổi tan tành giấc mơ chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 24 của mình.

Đây là lần thứ tư kể từ năm 2016 đến nay Serena không vượt qua được vòng 4 vòng 4 Roland Garros.

Với chiến thắng này, tay vợt người Kazakhstan, sinh quán tại Nga, 21 tuổi sẽ đối mặt với Anastasia Pavliuchenkova ở tứ kết.

Federer rút lui khỏi Roland Garros để "bảo dưỡng máy móc" nhằm vô địch Wimbledon.  Ảnh: AFP

Trong khi đó Federer sau một ngày tuyên bố suy nghĩ đã rút lui khỏi Roland Garros dù đã góp mặt ở vòng 4. "Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ đã tuyên bố rút lui để “bổ dưỡng máy móc” dồn sức cho Wimbledon mà anh nuôi mục tiêu vô địch. Chấn thương gối vẫn đang hành hạ tay vợt sắp bước sang tuổi 40 này. Năm qua Federer hai lần phẫu thuật gối và hiện nay phong độ không cao, anh cần nghỉ ngơi.

Federer nói: “Sau khi trao đổi kỹ lưỡng với đội của tôi, tôi quyết định rút khỏi giải Pháp này. Ở tuổi sắp 40, tôi không thể như chàng trai đôi mươi, tôi phải biết “lắng nghe” cơ thể mình, chọn những điều tốt nhất”.

Hai tháng nữa Federer bước sang tuổi 40, tay vợt sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam đã tốn 3,5 giờ đồng hồ để thắng khó khăn 3-2 trước tay vợt hạng 59 thế giới Dominik Koefer hôm chủ nhật, khiến sức anh cạn kiệt và run gối.

Đối thủ của Federer ở vòng 16 là Matteo Berrettini bất chiến tự nhiên thành và ghi danh vào tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm