Feyenood vinh danh cựu sao MU; Arsenal thở phào vì Mkhitaryan

Cựu sao Manchester United giã từ sự nghiệp đầy vinh quang

Cựu tiền đạo “Quỷ đỏ”, Robin van Persie chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ sau trận đấu thứ 693 của mình tại CLB Feyenood.

Ngôi sao Robin van Persie khởi đầu và kết thúc sự nghiệp bóng đá trong màu áo CLB Feyenood. ẢNH: REUTERS

Trận chiến thuộc khuôn khổ vòng 33 tại giải VĐQG Hà Lan trên sân nhà, Persie và các đồng đội sẽ đón tiếp ADO Den Hagg, đối thủ hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Với 62 điểm sau 32 vòng đấu, Feyenood gần như đoạt suất tham dự Europa league mùa sau.

Sau 17 năm cống hiến cho bóng đá thế giới, Robin Van Persie đều mở ra rồi kết thúc sự nghiệp ngay chính tại SVĐ De Kuip của Feyenood. Đây cũng là nơi đã chắp cánh cho tiền đạo 35 tuổi đến Arsenal, thi đấu 270 trận cùng “Pháo thủ”. Tuy nhiên, sự nghiệp của Persie trở nên rực rỡ nhất khi anh cập bến Manchester Utd, ngay lập tức cùng “Quỷ đỏ” vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2012-2013, cá nhân anh đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng với 30 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Các pha làm bàn của Persie trong màu áo Manchester United. Nguồn: MU

Cấp độ đội tuyển quốc gia Hà Lan, Persie ghi tổng cộng 50 bàn thắng và đóng góp rất lớn khi cùng “Hà Lan bay” tạo nên thành tích ấn tượng tại World Cup 2010 và 2014 (Hà Lan hạng 3 thế giới).

Trong mùa giải cuối cùng sự nghiệp thuộc màu áo CLB Feyenood, Robin van Persie vẫn đều đặn “nhả đạn” với 18 bàn thắng sau 30 trận. Xuyên suốt sự nghiệp, tiền đạo 35 tuổi ghi tổng cộng 322 bàn thắng trong 693 trận.

HLV trưởng Feyenood, Giovanni van Bronckhorst cho biết: “Van Persie sẽ được tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất vào Chủ nhật này. Một kết thúc tuyệt vời đang chờ đợi anh ấy”.

Tiền vệ người Armenia, Mkhitaryan được bảo đảm an toàn khi đến Azerbaijan tham dự trận chung kết Europa League. ẢNH: AFP

Mkhitaryan không đá chung kết Europa League chỉ là tin đồn

Bộ ngoại giao Azerbaijan khẳng định, tiền vệ của Arsenal Henrikh Mkhitaryan được chơi chung kết Europa Leguae 2018-2019, bất chấp những căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia Azerbaijan và Armenia.

Phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Azerbaijan, ông Leyla Abdullayeya nhấn mạnh: “Các VĐV của Armenia vẫn được tham dự các sự kiện thể thao lớn diễn ra tại Azerbaijan. Thể thao và chính trị là hai phạm trù không thể lẫn lộn”.

Trước đó ở vòng loại, cầu thủ người Armenia Mkhitaryan từng không thể tham dự cuộc đối đầu Qarabag tại Azerbaijan sau những căng thẳng về chính trị giữa hai quốc gia. Thế nên đã dấy lên lời đồn, tiền vệ 30 tuổi không được dự tranh chung kết Europa League, sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng 30-5 tại thủ đô Baku (Azerbaijan). 

Cùng với động thái trên, lãnh đạo “Pháo thủ” đề nghị UEFA can thiệp tạo điều kiện cho Mkhitaryan tham gia trận chung kết. Tuy nhiên theo xác nhận từ UEFA, lời đảm bảo từ liên đoàn bóng đá chứ không phải từ chính phủ Azerbaijan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm