Gạch tên hai tuyển thủ, ông Park giữ đội hình cũ đấu UAE

Một ngày trước cuộc đối đầu rất quan trọng với đội mạnh nhất bảng UAE (ngày 14-11), ông thầy người Hàn Quốc đã gạch tên hai tuyển thủ đều là tân binh đến từ Thanh Hóa. Theo đó, trung vệ Lê Văn Đại và tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng phải nói lời chia tay với đồng đội.

Nếu như Trọng Hùng từng bị loại trước trận làm khách Indonesia thì đồng nghiệp Văn Đại mới lần đầu góp mặt ở tuyển nhưng vẫn không thể trụ lại. Trọng Hùng cũng chỉ mới lên tuyển quốc gia vài ngày từ đội U-22 Việt Nam, sau khi ông Park cho tăng cường anh cùng Tiến Linh, Hoàng Đức và trả về năm tuyển thủ khác.

HLV Park Hang-seo luôn có thói quen giữ đội hình cũ tuyển Việt Nam cho những trận cầu căng thẳng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thực chất việc chọn lọc nhân sự cho đội tuyển quốc gia của HLV Park Hang-seo không gây bất ngờ cho giới quan sát. Rất nhiều lần ông triệu tập những tân binh trong danh sách dự phòng 50 cầu thủ ban đầu, nhưng rồi không sử dụng họ cho các trận cầu quyết định.

So với các đồng nghiệp cũ, trung vệ Văn Đại không thể chen chân với đội trưởng Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng. Bộ ba này luôn chơi chung với nhau, từ sau khi Đình Trọng lỡ hẹn do chấn thương và dường như không thể thay thế. Ông Park cũng đã tính kỹ cho tân binh Hữu Tuấn (TP.HCM) dự phòng, dù chưa lần nào ra sân, hoặc có thể tung Thành Chung, hay kéo Văn Hậu vào giữa nên việc bỏ tân binh Văn Đại là hợp lý nhất.

Tương tự, tiền vệ Trọng Hùng không thể cạnh tranh với tuyến giữa ổn định của đội tuyển Việt Nam với những cái tên quen thuộc từng có quá nhiều thời gian đá chung nhuần nhuyễn với nhau.

Các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đón tiếp hạt giống số một của bảng G là tuyển UAE với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đáng chú ý lần đầu tiên HLV Park Hang-seo giữ lại tân binh tiền đạo Hà Minh Tuấn sau nhiều lần bị loại phút chót, bên cạnh những chân sút cũ như Anh Đức, Công Phượng. Đặc biệt hơn, ông Park ở trận trước từng không gọi tiền đạo Tiến Linh nhưng lần này đã tăng cường từ U-22 chung với tiền vệ trẻ Hoàng Đức.

HLV Park Hang-seo tự tin sẽ giúp học trò vượt qua hai đối thủ khó chơi UAE và Thái Lan nhờ lợi thế tinh thần dưới sức cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nhà Mỹ Đình. Hiện đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng G với 7 điểm cùng Thái Lan nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (4/1 so với 5/1). Tuyển UAE đứng thứ 3 với 6 điểm (hiệu số 8/3), sau đó là Malaysia (3 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam chính thức tham dự hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình tiếp khách UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (ngày 19-11):

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HA Gia Lai), Nguyễn Phong Hồng Duy (HA Gia Lai), Nguyễn Tuấn Anh (HA Gia Lai), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai), Nguyễn Công Phượng (Sint Truiden), Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (B. Bình Dương)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm