Gặp thầy Park, Alexander Đặng hy vọng khoác áo tuyển Việt Nam

Ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo ngày 5-5 đã xuất hiện tại sân vận động Komplett ở Sandefjord (Na Uy) để theo dõi cầu thủ 29 tuổi Alexander Đặng trong trận thua 1-2 của CLB Nest-Sotra trước đối thủ mạnh Sandefjord Fotball.

Pontus Engblom ghi bàn mở tỉ số cho chủ nhà Sandefjord ở phút 66, nhưng Marcus Mehnert đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút tiếp theo. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 90 của Engblom đã giành trọn ba điểm cho đội xếp thứ hai ở giải hạng nhất Na Uy. Alexander Đặng chơi 88 phút không nổi bật trước khi bị thay ra.

Alexander Đặng trong màu áo CLB Nest-Sotra.

Chia sẻ trên trang web chính thức của CLB Nest-Sotra, chân sút Việt kiều Alexander Đặng bày tỏ mong muốn mặc chiếc áo đỏ của đội tuyển quốc gia: “HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Và tôi cũng có một cuộc gặp với ông ấy sau trận đấu và thảo luận về khả năng chơi cho đội tuyển quốc gia.

Chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam là một vinh dự rất lớn. Có khoảng 95 triệu người dân ở Việt Nam rất đam mê bóng đá. HLV của họ đã đến tận Na Uy để xem tôi thi đấu và đây là điều mà tôi rất tự hào”.

Alexander Đặng đã ghi 13 bàn sau 29 trận ở mùa giải hạng nhất năm ngoái để đoạt giải vua phá lưới và hiện có hai bàn từ năm trận đấu mùa này.

Chân sút Việt kiều  bày tỏ hy vọng chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch của họ tại vòng sơ loại FIFA World Cup 2022, bắt đầu vào tháng 9 năm nay. “Đây là một thử thách thú vị. Tôi sẽ gặp khó khăn không chỉ có sự khác biệt về văn hóa, mà khí hậu cũng thế - khoảng 35 độ. Nhưng tôi chỉ bị say nắng khi ở đây” – Anh nói đùa.

Chân sút đang chơi giải hạng nhất Na Uy mới về Việt Nam thăm quê cha một lần.

Tiền đạo sinh năm 1990 có bố là người Việt và mẹ là người Na Uy. Anh mới chỉ về Việt Nam có một lần. Alexander Đặng hy vọng ông Park sẽ gọi anh khoác áo đội tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng thế giới

Chân sút này rất nóng lòng ra mắt giới hâm mộ Việt Nam và tiết lộ hàng ngày có nhiều người gửi tin nhắn cho anh mong mỏi điều đó. “Nếu tôi có được cơ hội này, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời” – Cầu thủ gốc Việt hào hứng.

Vào đầu tháng 6, HLV Park Hang-seo sẽ tập trung đội tuyển quốc gia nhưng không chắc Alexander Đặng có mặt, bởi sự phù hợp với lối chơi chung lẫn hiện tại anh chưa có quốc tịch Việt Nam.

Không như dự kiến, ông Park sau khi xem Alexander Đặng đã hủy chuyến đi Cộng hòa Séc kiểm tra thủ môn Filip Nguyễn hay Jason Pendant Quang Vinh (Pháp) hay Kelvin Bùi (Hà Lan).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm