Gặp toàn kèo dưới, tuyển Việt Nam rất gần vòng chung kết châu Á 2022

Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Tajikistan vào tháng 9. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đã chủ động điều chỉnh lịch thi đấu trong nước đối phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, giúp thầy trò Mai Đức Chung có nhiều thời gian tập luyện hơn.

Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là giành vị trí nhất bảng trước các đối thủ dưới cơ trên bảng xếp hạng FIFA lẫn thực tế gồm Tajikistan, Afghanistan và Maldives.

HLV Mai Đức Chung và các cộng sự phối hợp ăn ý với nhau. Ảnh: AN.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn rất thận trọng vì các học trò chưa từng chạm trán: “Họ đều rất xa lạ với chúng tôi vì chưa gặp nhau bao giờ. Tôi nghĩ chúng ta tiến bộ, các đối thủ cũng đầu tư nhiều để tiến bộ. Vì vậy, tất cả cần nỗ lực cao, không chủ quan. Tôi đã xác định ngay điều này trong buổi họp đội lần đầu tiên.

Chúng tôi đang thu thập tư liệu, băng hình thi đấu của đối phương để nghiên cứu, nắm bắt. Điều quan trọng nhất là cần biết mình, biết người. Chúng tôi rất tôn trọng các đội bạn, nhưng không sợ và phải quyết tâm từng trận đấu với mục tiêu tiến xa hơn, đạt thành tích vào vòng chung kết nữ châu Á”.

Về lực lượng ở đợt tập trung này, ông Chung chia sẻ: “Hiện có 34 cầu thủ của 6 CLB kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Có hai cầu thủ mới của của Sơn La và Thái Nguyên, như một nguồn động viên, vinh dự cho họ.

Các cô gái đá bóng Việt Nam tươi tắn ngày hội quân. Ảnh: AN.

Ngoài ra, tôi cũng gọi thêm hai cầu thủ từng lên tuyển, sau đó nghỉ một thời gian là Trần Thị Thùy Trang và Phạm Hoàng Quỳnh. Cả hai đều là nòng cốt của các CLB, có kĩ thuật, đầu óc và nhãn quan rất tốt. Hoàng Quỳnh có kỹ thuật, còn Thùy Trang tuy lớn tuổi nhưng vẫn tích cực và giữ vị trí then chốt của đội TP.HCM”.

Trong quá trình tập luyện và thi đấu nội bộ, HLV Mai Đức Chung sẽ sàng lọc nhân sự tốt nhất cho đội tuyển: “Chúng tôi cần thời gian dài để tiếp xúc và theo dõi sự phát triển của các tuyển thủ trong tập luyện lẫn sinh hoạt xem có phù hợp không. Cuối cùng, tôi cho cầu thủ thi đấu rồi dần chọn ra đội hình tối ưu nhất.

Tôi mong muốn 34 tuyển thủ cố gắng hết mình để đặt cho tôi bài toán khó nhất là rút gọn danh sách cuối cùng. Tôi cần sự tiến bộ của tất cả mới tìm ra những chọn lựa thật tốt. Rất may trước đó, VFF tổ chức hai giải đấu U-19 và cúp Quốc gia. Tôi đã quan sát nhiều và tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất cho lần tập trung này.

Lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam có chuyên gia thể lực ngoại. Ảnh: AN.

Cái khó của bóng đá nữ là có rất ít vận động viên, và chỉ tập trung vào một số CLB. Thực sự công tác đào tạo của các địa phương chưa nhiều, chủ yếu trông chờ vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Việc tuyển chọn gặp khó khăn và tôi dựa vào những gương mặt cũ, cùng một số nhân tố nổi bật ở giải U-19 quốc gia”.

Nét mới nhất trên tuyển nữ chính là HLV thể lực Cedric. Ông Chung bật mí: “Qua giao tiếp, tôi thấy HLV Cedric khá gần gũi. Tôi nghĩ sự kết hợp giữa chúng tôi sẽ giúp đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tốt hơn. HLV thể lực rất cần thiết san sẻ nhiệm vụ cho nhau, giúp tôi chú trọng nhiều hơn về chuyên môn. Hiện đội tuyển dần làm quen với những bài tập kỹ, chiến thuật phù hợp và thực hiện sao cho thật ổn định”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm