Giả danh đại tá công an lừa đảo 7 tỉ đồng

(PLO)- Từng giả danh đại tá công an lừa đảo xin việc ở Bà Rịa - Vũng Tàu, khi đến Quảng Ngãi "hành nghề", chưa kịp thành công đã bị công an thật phát hiện, bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 9-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bàn giao Trần Văn Trí, người tỉnh Bình Thuận, cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra nghi vấn lừa đảo mà Trí gây ra ở địa phương này.

Nghi vấn được phát hiện từ hoạt động kiểm tra hành chính, do Công an phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi tiến hành với cơ sở lưu trú HRV, trưa hôm qua.

Trần Văn Trí giả danh đại tá công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Trần Văn Trí giả danh đại tá công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong phòng 108 mà Trần Văn Trí thuê trọ có một số đồ vật nghi vấn, gồm hai bộ trang phục CAND gắn cấp bậc hàm đại tá, một còng số 8, một khẩu súng giả cùng nhiều giấy tờ, bằng cấp mang tên Trần Văn Trí.

Qua đấu tranh, Trí khai mua số trang phục trên mạng xã hội, còn các loại giấy tờ, bằng cấp kia đều là giả, mục đích tạo lòng tin với người dân.

Ngoài ra, Trí còn khai nhận từng giả danh đại tá công an, có mối quan hệ rộng, hứa hẹn sẽ xin việc cho nhiều trường hợp tại Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu vào các cơ quan Đảng, Nhà nước. Qua đó, đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 7 tỉ đồng.

Trần Văn Trí đặt mua trang phục, bằng cấp giả trên mạng xã hội. Ảnh: CA
Trần Văn Trí đặt mua trang phục, bằng cấp giả trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Cũng với thủ đoạn này, tại Quảng Ngãi, Trí đã hẹn gặp và hứa với một người dân trên địa bàn sẽ xin cho làm việc tại cơ quan thuộc Bộ Công an ở khu vực phía Nam với giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được ý định của mình thì “sa lưới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm