Giấc mơ của người Pháp ở World Cup 2018

Bàn thắng của Eder ghi vào phút 109 của hiệp phụ thứ hai cho Bồ Đào Nha đã trực tiếp “cướp” đi chức vô địch Euro 2016 của tuyển Pháp ngay tại sân nhà. Hai năm sau, tại World Cup lần này Pháp đã trình làng một thế hệ cầu thủ trẻ trung, thi đấu bùng nổ và sẵn sàng gây đột biến.

Sức mạnh của tuyển Pháp dưới thời HLV Didier Deschamp được đánh giá là đồng đều ở cả ba tuyến với những cái tên đang ở trong độ chín của sự nghiệp và những cầu thủ trẻ lần đầu tiên được khoác áo “Gà Trống Gaulois” đang rất khát khao thi đấu để chứng minh mình.

Đội tuyển Pháp được dự đoán sẽ có nhiều khả năng cạnh tranh ngôi vô địch

Để đến Nga lần này, thầy trò HLV Deschamp đã thể hiện một phong độ khá tốt khi ở bảng A với ông lớn Hà Lan, Thụy Điển, Bulgaria, Luxembourg, Belarus. Kết thúc vòng bảng, Pháp xếp đầu bảng với 23 điểm, giành được bảy trận thắng, hai trận hòa và để thất bại đúng một trận, qua đó giành quyền trực tiếp đến Nga. Điều làm người hâm mộ đội bóng này không hài lòng đó chính là khả năng ghi bàn, với những cây săn bàn hảo hạng trong đội hình nhưng tuyển Pháp chỉ có thể ghi được 18 bàn thắng thấp hơn Thụy Điển và thậm chí là Hà Lan đội cán đích ở vị trí thứ ba và ngậm ngùi ngồi nhà xem World Cup một bàn.

Tuy nhiên, những điều chỉnh gần đây của ông Deschamp đã phát huy tác dụng khi ở những trận giao hữu trong năm 2018, Pháp đã có bước chạy đà khá tốt đặc biệt là chiến thắng đối thủ khó chịu Ý 3-1.

Pháp sở hữu một đội hình mạnh và ông Deschamp biết điều đó, nhiệm vụ của ông chính là gắn kết những ngôi sao đang khát khao thể hiện bản thân thành một tập thể chơi thống nhất.

Không phải không có lý do mà người ta tin tưởng rằng Pháp đã trở lại và sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch. Sau những thế hệ vàng với những cái tên như Zidane, Thierry Henry,… lúc này Pháp đang có những ngôi sao vang danh khắp châu Âu.

Hàng tiền đạo của tuyển Pháp được đánh giá là cực mạnh, bên cạnh Antoine Griezmann nhanh nhạy, dứt điểm sắc bén, có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công còn có sự xuất hiện của Kylian Mbappe. Tiền đạo sinh năm 1998 này đang thi đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Pháp trong màu áo PSG với 21 bàn thắng và 16 pha kiến tạo trong mùa qua. Kỳ World Cup này nhiều người kỳ vọng Mbappe sẽ thi đấu thành công và cùng đàn anh Griezmann nắm trọng trách dẫn dắt hàng công tuyển Pháp.

Ở hàng tiền vệ, điều khiến HLV Deschamp đau đầu vào lúc này chính là lựa chọn ai sẽ là người ra sân, bởi hiện tại tuyển Pháp đang sở hữu hàng tiền vệ rất chất lượng và đồng đều. Nhiều khả năng HLV Deschamp sẽ lựa chọn sức trẻ bộ đội Paul Pogba - Kante bên cạnh một Dembele có khả năng đeo bám và xử lý tình huống tốt. 

HLV

 

Didier Deschamp còn nhiều việc phải làm để Pháp hướng đến ngôi vô địch

Hàng thủ của tuyển Pháp đến Nga cũng làm người hâm mộ an tâm bởi sự xuất hiện của bộ đôi hậu vệ sinh năm 1993 Varane (Real Madrid) và Umtiti (Barcelona). Sau một kỳ Euro phải ngồi ngoài vì chấn thương, trung vệ trẻ Varane - đồng đội của Ronaldo tại Real Madrid đang đặt quyết tâm thi đấu tốt tại World Cup lần này. Còn với Umtiti lối chơi chắc chắn, kinh nghiệm cùng sức trẻ là những gì nổi bật khi người ta nhắc đến cầu thủ này.

World Cup này Griezmann chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất trên hàng công Gà Trống. Sau những thành công tại câu lạc bộ và vẫn còn nguyên bài học từ sự thất bại trước Bồ Đào Nha hai năm trước chắc hẳn sẽ là động lực không nhỏ để anh quyết tâm thi đấu. Nhiều người đang kỳ vọng sau huyền thoại Platini năm 1984 và Zidane năm 1998, Griezmann tiếp bước tiền bối đưa Pháp lần thứ 2 lên ngôi vô địch tại sân chơi này. Chức vô địch duy nhất người Pháp giành được đã là câu chuyện của 20 năm trước, đến Nga lần này sẽ là cơ hội để những cầu thủ trẻ viết nên một trang mới vẻ vang hơn cho tuyển Pháp.

World Cup 2018, tuyển Pháp nằm ở bảng C với Australia, Peru, Đan Mạch và không khó để Pháp giành ngôi nhất bảng và tránh gặp đối thủ mạnh ở vòng sau.

Didier Deschamp đã từng là một cầu thủ nên ông sẽ biết cách để biến những ngôi sao trẻ trở thành những ngôi sao thực thụ vào hè này. Với sức trẻ và quyết tâm thi đấu, một tấm vé vòng chung kết hoàn toàn nằm trong khả năng của tuyển Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm