Giải U-19 châu Á có thể hoãn sang năm sau

Theo kế hoạch ban đầu, vòng chung kết U-19 châu Á diễn ra từ ngày 14 đến 30-10 tại Uzbekistan. Nay vì dịch bệnh, nhiều khả năng AFC sẽ hoãn giải này sang năm 2021. Điều này gây nhiễu và cực kỳ khó khăn cho công tác chuẩn bị của 16 đội tham dự vòng chung kết, trong đó có U-19 Việt Nam.

HLV Troussier của U-19 Việt Nam đã thực thi kế hoạch và đã trải qua ba đợt tập trung. Dự kiến đợt cuối tập trung ba tuần trước khi sang Uzbekistan dự vòng chung kết thì nay đứng trước thông tin sẽ hoãn sang năm 2021 khiến mọi kế hoạch lại phải đảo lộn.

HLV Troussier của U-19 Việt Nam đang chia sẻ về công tác chuẩn bị của U-19 Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Với U-19 Indonesia, HLV Shin Tae-yong vừa làm HLV trưởng cùng lúc ba đội tuyển, đội Olympic và U-19. Hiện ông Shin Tae-yong đang dẫn đội U-19 tập huấn tại Croatia với điểm rơi là tháng 10 dự vòng chung kết và xa hơn là mục tiêu World Cup U-20 2021 tại Indonesia. Thế nhưng tất cả với thầy trò HLV này đều đảo lộn.

Nếu vòng chung kết U-19 châu Á dời sang năm 2021 thì HLV Shin Tae-yong sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy với lịch đấu dày đặc cùng ba đội tuyển ba lứa tuổi của Indonesia gồm AFF Cup, vòng loại World Cup 2022, vòng chung kết U-19 châu Á, SEA Games 31và World Cup U-20…

Theo thông tin từ AFC thì nội trong tuần mới này ban chấp hành sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vòng chung kết U-19 châu Á. Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến Ban chấp hành AFC vào ngày 29-8, AFC cân nhắc giải đấu này rất nhiều khi tất cả giải châu Á đều đã hoãn sang năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm