Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM: Tạo mọi điều kiện để cán bộ phát huy hết năng lực

(PLO)-  Mong Thành phố vận dụng được chủ trương của Trung ương là phát huy, lựa chọn được những người năng động, sáng tạo để làm những việc mới mẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu năm mới 2023, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM đã có những chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM về những mong muốn và kỳ vọng đối với TP:

Thành phố chúng ta đã trải qua một cơn đại dịch Covid-19 rất lớn, mất mát rất nhiều. Do vậy, muốn Thành phố phát triển bằng hoặc cao hơn so với trước đại dịch đòi hỏi cả hệ thống phải làm việc nhiều hơn, với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao hơn.

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trước khối lượng công việc nhiều hơn, tôi đã quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tư pháp phải làm việc với tinh thần vui vẻ thay vì kêu ca. Nếu làm việc với tinh thần vui vẻ thì công chức tư pháp mới giúp được cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy làm việc nhiều thì áp lực nhiều nhưng làm việc nhiều sẽ giúp cán bộ, công chức ngành tư pháp nâng cao được chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh. Nếu làm tốt, sẽ nâng cao uy tín của cán bộ tư pháp trong mắt người dân. Đây là thước đo cũng như là cơ sở, là nguồn để tạo ra những cán bộ tư pháp kế cận đủ khả năng giúp dân nhiều hơn, đóng góp chung vào sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố.

Trong năm mới 2023, mong muốn và kỳ vọng lớn nhất của tôi là Thành phố vận dụng được chủ trương của Trung ương là phát huy, lựa chọn được những người năng động, sáng tạo để làm những việc mới mẻ mà Thành phố đòi hỏi yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh cao. Qua đó loại bỏ tâm lý e ngại để cán bộ thực sự có năng lực, dám nghĩ dám làm những việc tốt hơn nữa cho sự phát triển của Thành phố.

Tôi cũng đang tham mưu cho Thành phố quy trình để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. Kế hoạch này cũng sắp được hoàn tất.

Liên thông nhiều thủ tục hành chính

Năm 2022, Sở Tư pháp TP.HCM ghi dấu ấn về nhiều cách làm, mô hình tiên phong, hiệu quả như cung cấp văn bản pháp luật và tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân; liên thông các nhóm TTHC như đăng ký khai sinh - đăng ký hộ khẩu thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế; liên thông thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp - cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TP.HCM; trung tâm thông tin và tư vấn công chứng đầu tiên và duy nhất của cả nước cho đến nay...

Đây cũng là đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành với chương trình phần mềm quản lý trên các lĩnh vực hộ tịch, công chứng, lý lịch tư pháp…

ĐÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm