Giật hụt điện thoại, kẻ cướp giật đạp văng cô gái

Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết tổ tuần tra của đội vừa bàn giao Nguyễn Bách Tùng (31 tuổi) cho Công an phường 12, quận 5 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Bách Tùng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Đặng Ngọc D. (ngụ quận 10) thuê xe ôm đi có việc, trong lúc xe dừng bên lề đường Thuận Kiều (phường 12, quận 5), chị D. nghe điện thoại thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt lao tới giật phăng chiếc điện thoại trên tay. Lực tác động mạnh khiến chị té ngã nhưng vùng lên giằng lại.

Không buông tha, thanh niên giật tiếp, trong lúc giằng co mãi không xong, người này thẳng chân đá, đạp khiến cô gái ngã quỵ.

Tang vật tại cơ quan điều tra.

Đúng lúc này, tổ trinh sát Đội 3 cùng Đội Hình sự đặc nhiệm Công an quận 5 đang tuần tra trên tuyến đường Hồng Bàng (quận 5) phát hiện kịp thời truy bắt, khống chế thành công thanh niên này.

“Trong lúc truy bắt, tổ tuần tra có sự hỗ trợ của một người dân. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, may mắn được phát hiện khống chế kịp thời” - trinh sát kể chuyện.  

Tại cơ quan Công an phường 12, quận 5, thanh niên này khai tên là Nguyễn Bách Tùng (31 tuổi, ở quận 5), từng có tiền án về tội cướp giật tài sản. Tùng khai do hết tiền, nghiện ma túy nặng nên làm liều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm