Khi Declan Hill đến châu Á để tìm hiểu về những trận cầu bị giới cá độ thao túng, ông luôn có một thói quen trước khi đi ngủ:"Tôi cẩn thận tháo các bóng đèn trong phòng, kê lại bàn ghế, đồ đạc, rồi dịch chuyển giường sang một vị trí khác" - Hill viết trong cuốn sách "Bóng đá và các tổ chức tội phạm".
Điều đó cũng logic, bởi nếu có ai đột nhập vào phòng với chủ định giết ông, chiếc tủ chắn ở cửa cùng việc thiếu ánh sáng trong phòng sẽ giúp Hill có thêm vài giây để tìm kế thoát thân. Declan Hill vốn là một nhà báo chuyên điều tra về tỉ lệ cược và cách thức mà giới làm độ châu Á thay đổi nó nhằm đánh lừa người chơi.
Declan Hill
Nhân vật ông khai thác thông tin là một tay trùm người Trung Quốc chuyên móc ngoặc mua độ các trận bóng đá trên khắp Thế giới, bao gồm cả những cuộc chạm trán lớn tại Thế vận hội Olympic hay giải đấu lớn nhất hành tinh - World Cup.
Sau khi xuất bản, cuốn sách của Declan Hill đã làm thay đổi cách nghĩ về môn thể thao vua. Tuy nhiên, nó lại chẳng thể khiến những trận đấu bị nghi "có mùi" giảm đi. Thay vào đó là điều hoàn toàn ngược lại: mua bán độ đã ăn sâu vào Thế giới bóng đá toàn cầu.
Hill là một nhà xã hội học, dân ngoại đạo của túc cầu giáo. Và nó trở thành lợi thế của ông. Hành trình của Declan Hill bắt đầu ở Malaysia và Singapore, với tư cách nhà báo điều tra.
Nếu như Anh được xem như nơi sản sinh ra bóng đá, thì Malaysia chính là "lãnh địa bất khả xâm phạm" của giới mua bán độ. Giữa thập niên 90 ở Thế kỷ trước, một người Malaysia với biệt danh "Short Man" từng bị tình nghi có liên hệ với thủ thành Liverpool - Bruce Grobbelaar nhằm thay đổi kết quả trận bóng ở xứ sương mù.
Các trận đấu ở châu Á dễ bị làm độ
Grobbelaar sau đó được gỡ bỏ mọi cáo buộc. Nhưng Hill được cảnh sát Malaysia cung cấp cho lời khai của nghi phạm, kẻ đã kể chi tiết về cách thức hắn hướng dẫn các cầu thủ hàng đầu "diễn kịch" trong những trận cầu ma mà khán giả hay HLV không thể nhận ra.
Hill kết hợp thông tin cùng với các cuộc phỏng vấn riêng và hàng loạt thống kê để xây dựng nguyên tắc cơ bản về những trận đấu bị làm độ.
Sau khi so sánh 130 trận đấu bị nghi "có mùi" với những trận được cho là trong sạch, Hill nhận thấy, tổng số bàn thắng trung bình trong các trận bị giới làm độ thao túng cao hơn 20% so với các trận thông thường.
Điểm đặc biệt, số bàn thắng thặng dư này được ghi chủ yếu trong 10 phút đầu tiên. Diễn biến tiếp theo sẽ được giới mua độ lái theo hướng có lợi cho họ. Ngoài ra, gần 20% các pha lập công ở những trận cầu bẩn là bàn đốt lưới nhà.
Trong các trận đấu bị dàn xếp, tỉ lệ trọng tài thổi phạt đền cao gấp 2 lần so với những trận cầu sạch. Thủ môn cũng là đối tượng dễ bị lôi kéo, thả cho đối phương ghi bàn. Một hậu vệ có tiết lộ với Declan Hill: "Cách thả hay nhất là chơi bài bắt việt vị. Chỉ cần một lần cố tình mắc lỗi vị trí là tiền đạo có thể băng xuống ghi bàn".
Doanh thu của ngành cờ bạc châu Á lên đến 450 tỉ $ mỗi năm
Dàn xếp các trận đấu thuộc khuôn khổ châu Á khá dễ dàng, bởi tiền lương, thưởng của các cầu thủ này không cao. Mối liên kết giữa việc lương thấp và vấn nạn mua chuộc khá phổ biến. Chủ tịch UEFA - Michel Platini từng nói:
"Tội phạm không thể lũng đoạn được những trận cầu lớn. Chúng chỉ có thể thay đổi kết quả ở những trận cầu hạng dưới. Nếu đã xảy ra ở Đức, thì những trận bị nghi dàn xếp chủ yếu ở giải hạng 2, 3 và 4."
Thực vậy, Hill đã nhận ra vấn đề tại những giải đấu mà cầu thủ hưởng lương thấp thông qua vài cuộc khảo sát. Một cầu thủ giấu tên ở Đông Âu từng email cho Hill kể rằng, vì thiếu tiền nên anh ta cùng các đồng đội đã móc ngoặc dàn xếp tỉ số.
Họ tiết lộ thông tin trên cho một vài người quen để đặt cược đúng như kết quả họ dàn xếp. Đứng đằng sau vụ làm độ này là một nhóm mafia Đông Âu, có liên hệ với các tổ chức tội phạm châu Á.
Nghịch lý hiển hiện, lượng tiền cá cược bóng đá quá lớn, trong khi một bộ phận cầu thủ chỉ nhận được mức lương còm cõi từ CLB. Ở nhiều nước, mọi người có thể cá cược qua mạng và dùng thẻ tín dụng đặt cược tất cả những trận đấu trên Thế giới, dù nó là giải Iceland, hay bóng đá trẻ Scotland.
Một nghiên cứu gần đây của tạp chí Foreign Policy của Mỹ cho biết, ước tính doanh thu của ngành cờ bạc (cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp) châu Á lên đến 450 tỉ $ mỗi năm. Con số này cao gấp bốn lần doanh số của ngành công nghiệp dược phẩm châu Á.
(còn tiếp)
Theo Tuấn Thành (VNN)