Giấu chuyện bạn bơi cùng bị đuối nước, gây khó cho việc tìm kiếm

(PLO)- Rủ nhau tắm sông, một cháu bé mất tích nhưng bạn đi cùng không báo cho người lớn, gây khó cho việc tìm kiếm. Việc vừa xảy ra ở Thái Bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Đội Cứu hộ cứu nạn 116 TP Thái Bình cho biết đã tìm thấy cháu NTA (12 tuổi, ngụ phường Kỳ Bá) bị mất tích khi tắm sông Trà Lý hai hôm trước.

Khu vực sông Trà Lý dưới chân cầu Bo, Thái Bình, nơi xảy ra vụ đuối nước.

Khu vực sông Trà Lý dưới chân cầu Bo, Thái Bình, nơi xảy ra vụ đuối nước.

Theo Đội trưởng Nhâm Hoàng Văn, sự việc xảy ra chiều 14-4. Cháu A cùng ba người bạn xuống tắm sông Trà Lý, tại khu vực chân cầu Bo. Vì không biết bơi, cháu bị đuối nước. Chứng kiến sự việc, nhưng vì quá hoảng sợ, ba cháu còn lại không dám báo với người lớn…

Chiều tối cùng ngày, không thấy A về nhà, gia đình tìm kiếm nhưng không có thông tin. Phải đến đêm, các bạn của cháu mới nói với gia đình về vụ tai nạn khi tắm sông buổi chiều. Từ đó, gia đình A mới biết để thông báo cho chính quyền địa phương, gọi Đội Cứu hộ cứu nạn 116 nhờ tìm kiếm.

Vì khu vực xảy ra sự việc có dòng nước xoáy, đá ngầm, thời điểm nhận tin báo quá muộn, nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Đội cứu hộ phải huy động hai cano cùng 14 thành viên tổ chức rà câu, tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm.

Sau hơn 24 giờ rà quét liên tục, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể cháu A, cách nơi gặp nạn khoảng 1 km. Hiện thi thể cháu đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm