Theo HĐXX, hành vi của Thuấn là nguy hiểm nhưng cũng có một phần lỗi của nạn nhân nên tòa phạt mức án trên.
Trước đó, Thuấn ngồi nhậu với một người bạn rồi đưa thuốc mời người này hút. Người này đã lấy nhiều điếu thuốc bẻ gãy đôi. Cho rằng người này khinh mình, Thuấn đã cự nự. Người này cũng nổi nóng cãi lại rồi ra về.
Sau đó, người này cùng nhóm bạn lại đến nhắc lại chuyện cũ, đòi trả lại tiền thuốc. Hai bên lại cự cãi. Một số người đi theo đã nhảy vào đánh Thuấn khiến Thuấn phải bỏ chạy. Đến chiều, nhóm trên lại tiếp tục đến gây sự. Thuấn lấy dao đâm chết bạn mình.
GX