Giường giấy làm sao... làm 'chuyện ấy'

Khi đến Tokyo (Nhật Bản) dự Olympic và nhập làng VĐV, VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Rhys Clenaghan của Ireland đã châm biếm vui trước đông đảo báo chí rằng giường chiếu bằng... giấy kiểu này làm sao làm được “chuyện ấy”. Giường ngủ cho các VĐV được làm bằng giấy bìa rất yếu, nó rất dễ sụp nếu hoạt động mạnh.

Giường bằng giấy bìa này rất dễ sụp nếu hoạt động mạnh.  Ảnh: Getty

Clenaghan còn nói tiếp rằng dường như chủ nhà Olympic Tokyo đã biết được một đại hội thể thao đi trong mùa dịch bệnh nên họ làm giường này, giường này không thể hai người làm chuyện ấy được. Đó là những nhận xét vui của VĐV TDDT đến từ Ireland mà thôi.

Những chiếc giường này đã được làm cách đây gần ba năm để đón chào Olympic 2020 diễn ra đúng năm 2020. Tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 khiến Olympic hoãn một năm, những chiếc giường làm từ giấy bìa có phần xuống cấp theo thời gian.

Nhật có kế hoạch sau Olympic và Paralympic, số giường này sẽ bán đấu giá cho dân chúng. Đây là sản phẩm thân thiện môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm