Google tại Nga nộp đơn phá sản

(PLO)- Google tại Nga đã phải nộp đơn xin phá sản sau khi bị chính quyền Nga tịch thu tài khoản ngân hàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, người phát ngôn của Google cho biết Google tại Nga đã nộp đơn phá sản sau khi nhà chức trách thu giữ tài khoản ngân hàng của họ, khiến họ không thể trả tiền cho nhân viên và nhà cung cấp cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.

Thực tế vào tháng 4, tài khoản Google tại Nga đã bị tịch thu 15 triệu USD để đền cho một hãng truyền hình bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây và Mỹ.

Một tòa án Nga đã phạt Google vì không gỡ nội dung hiển thị báo cáo sai sự thật về tổn thất quân sự của Nga trên YouTube.

Google xác nhận họ đã chuyển nhiều nhân viên của mình ra khỏi Nga kể từ khi chiến sự Nga và Ukraine diễn ra nhưng vẫn còn một số nhân sự chọn ở lại.

Google đã tạm dừng bán quảng cáo và hầu hết các hoạt động thương mại khác ở Nga nhưng vẫn cung cấp các dịch vụ miễn phí gồm Gmail, Maps, Android, Play, YouTube, dịch vụ tìm kiếm cho người dùng Nga.

Năm 2021, Google tại Nga đạt doanh thu 134,3 tỉ Rúp.

Reuters, Ảnh: The Moscow Times

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm