Guyana, Venezuela cam kết hòa bình tại vùng tranh chấp Esequibo giàu dầu mỏ

(PLO)- Guyana và Venezuela cam kết hòa bình sau khi đàm phán giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền Esequibo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Tổng thống Guyana - ông Irfaan Ali gặp Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro để đàm phán về bất đồng liên quan vùng tranh chấp chủ quyền Esequibo (tây bắc rừng Amazon), theo hãng tin Reuters.

Theo Reuters, vùng Esequibo có diện tích khoảng 160.000 km2 (chiếm 2/3 Guyana) với phần lớn diện tích là rừng rậm. Cả Venezuela và Guyana đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này, dù Guyana từ lâu đã nắm quyền kiểm soát và quản lý Esequibo.

tranh chấp chủ quyền Esequibo.png
Tổng thống Guyana Irfaan Ali (bên trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc đàm phán giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền hôm 14-12. Ảnh: REUTERS

Trong ngày qua, hai nhà lãnh đạo Venezuela và Guyana đã có cuộc hội đàm tại quốc đảo Saint Vincent và Grenadines, cùng đại diện các bên trung gian gồm Tổ chức Cộng đồng Caribe (CARICOM), Brazil và Cộng đồng Các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC).

Theo đó, hai nhà lãnh đạo thống nhất rằng sẽ đảm bảo hòa bình tại Esequibo và các cuộc đàm phán về chủ quyền của Esequibo sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Trước đó, phía Guyana cho rằng vấn đề tranh chấp chủ quyền Esequibo sẽ được đưa ra trước Tòa án Công lý Quốc tế (IJC). Tuy nhiên, Venezuela lại cho rằng IJC không có thẩm quyền đưa ra quyết định.

Tại cuộc đàm phán, ông Ali nhấn mạnh rằng Esequibo là lãnh thổ của Guyana, đồng thời tuyên bố rằng nước này không tìm kiếm xung đột với bất kỳ nước nào, cũng như sẽ làm mọi cách để bảo vệ lãnh thổ của mình.

“Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, Esequibo là lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ khai thác và sử dụng tài nguyên Esequibo một cách hiệu quả, có trách nhiệm” - ông Ali nói thêm.

Theo Reuters, phía Venezuela chưa đưa ra các tuyên bố chính thức sau cuộc đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm