Hà Nội dội cơn mưa gôn vào lưới Huế

Các học trò của HLV Phạm Minh Đức tỏ ra quá mạnh trước đối thủ khi dễ dàng kiểm soát thế trận và chơi nhàn nhã theo ý mình. Nhà vô địch giải hạng nhất 2018 sắp sửa đá giải V-League ở một đẳng cấp khác so với đồng nghiệp trẻ Huế chủ yếu ngồi ghế dự bị khi đá giải.

Hà Nội sớm có bàn thắng của cựu tuyển thủ U-20 Hồ Minh Dĩ ở phút 13 với cú sút hiểm hóc bật xà ngang vào lưới khiến thủ môn Hữu Tuấn chôn chân. Bàn thắng đẹp và lối chơi nổi bật cũng giúp Hồ Minh Dĩ đoạt luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Hồ Minh Dĩ (áo vàng) của Hà Nội xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: ANH HÒA

Vẫn là thế trận một chiều trong cơn mưa dai dẳng, Hà Nội tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai sau cú ra chân mạnh mẽ của Tuấn Hải. Thỉnh thoảng, cầu thủ Huế mới có một pha phản công dù không mấy nguy hiểm vẫn làm khán giả nhà trầm trồ.

Khi đối thủ có dấu hiệu đuối sức, Hà Nội lại tăng tốc để ghi thêm hai bàn thắng do công của Xuân Tú (phút 52) và Đức Nam (phút 64).

Với màn khởi đầu ấn tượng, thầy trò Phạm Minh Đức trở lại với vị thế ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch như hai mùa 2015, 2016, sau một lần sẩy chân bị loại khỏi vòng chung kết giải 2017.

Bình Dương chơi nhỉnh hơn nhưng không thể thắng Đắk Lắk. Ảnh: ANH HÒA

Trận đấu còn lại ở bảng A, tân binh Đắk Lắk chơi rất ngoan cường trước đối thủ mạnh hơn Bình Dương và cầm hòa không bàn thắng. Thủ môn U-19 Việt Nam - Y Êli Niê đã xuất thần cản phá hầu hết những pha bắn phá của đối phương và đoạt luôn giải xuất sắc nhất trận đấu.

Chiều 8-11 khai cuộc bảng B, đội U-21 Long An đụng độ U-21 SL Nghệ An (15 giờ) và đương kim vô địch U-21 HA Gia Lai đối đầu U-21 Viettel (17 giờ 15).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm